02:22 23/02/2026

Phát triển nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường và quản lý hiệu quả tài nguyên

Ngày 23/2, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang.

Buổi làm việc nhằm đánh giá kết quả phát triển nông nghiệp, công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và trao đổi định hướng phát triển bền vững của địa phương trong giai đoạn tới.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang, Bộ trưởng Trần Đức Thắng đánh giá cao những kết quả mà Tuyên Quang đạt được trong giai đoạn 2021-2025, đặc biệt là tinh thần nỗ lực vượt khó của địa phương trong năm 2025 - năm có nhiều thách thức trong bối cảnh sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính. Bộ trưởng nhấn mạnh, phát triển nông nghiệp bền vững và bảo vệ môi trường không chỉ là yêu cầu trước mắt mà là chiến lược lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự chủ động của địa phương và sự hỗ trợ kịp thời từ Trung ương.

Bộ trưởng khẳng định Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ sát sao Tuyên Quang trong triển khai các dự án trọng điểm, ưu tiên các công trình cấp bách về phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên; đồng thời yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ dành sự quan tâm thỏa đáng, bố trí nguồn lực phù hợp để giúp tỉnh khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, tạo nền tảng cho tăng trưởng xanh, bền vững giai đoạn 2026-2030.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang khẳng định, tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với thực tiễn địa phương. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong thu hút đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh, bảo vệ môi trường và phát triển hạ tầng, góp phần tạo chuyển biến rõ nét, bền vững trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian tới.

Báo cáo với Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cũng thẳng thắn nhìn nhận, Tuyên Quang vẫn là địa phương thường xuyên chịu tác động của thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, hạ tầng và đời sống nhân dân. Biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan đặt ra yêu cầu cấp thiết phải thay đổi tư duy phát triển, coi bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng, quản lý tài nguyên là điều kiện tiên quyết cho tăng trưởng lâu dài.

Trên cơ sở đó, năm 2026, Tuyên Quang xác định phát triển nông nghiệp bền vững gắn với kinh tế nông nghiệp xanh, nông nghiệp số và xây dựng nông thôn giàu có là hướng đi xuyên suốt. Tỉnh đang triển khai xây dựng Đề án “Phát triển nông nghiệp bền vững gắn với kinh tế nông nghiệp xanh, nông nghiệp số và mục tiêu xây dựng nông thôn, nông dân giàu có”, hướng tới duy trì ổn định sản lượng lương thực, nâng cao chất lượng tăng trưởng nông nghiệp, tăng tỷ lệ che phủ rừng lên 62,2%, phấn đấu trên 32% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường quan tâm, hỗ trợ kinh phí thực hiện các chương trình, dự án khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản; hỗ trợ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh; bố trí nguồn vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường; đồng thời quan tâm đầu tư các công trình phòng, chống sạt lở sông Gâm, sông Lô - những khu vực có nguy cơ cao, ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư và hạ tầng trọng yếu.

Trước đó, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, bày tỏ lòng thành kính và tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các vị tiền bối cách mạng đã từng sống, làm việc, lãnh đạo cách mạng tại Tuyên Quang trong thời kỳ tiền khởi nghĩa và 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong không gian linh thiêng của Thủ đô Khu giải phóng, chuyến dâng hương là dịp để ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang, khẳng định trách nhiệm kế thừa, phát huy những giá trị lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hôm nay.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng và đoàn công tác dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng. Ảnh: TTXVN phát

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng đoàn công tác cũng đã đến dâng hương tại Di tích Bộ Canh nông, nơi ghi dấu hoạt động của ngành nông nghiệp trong thời kỳ kháng chiến. Qua đó, tiếp tục nhấn mạnh ý nghĩa của việc gắn kết truyền thống với đổi mới tư duy phát triển, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững, thân thiện với môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Minh Tâm (TTXVN)