08:11 21/08/2025

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch trải nghiệm

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ xã Hà Đông (Hải Phòng) trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 là chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ - nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ. Đến năm 2030, xã Hà Đông phấn đấu giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 240,6 triệu đồng; phát triển vùng cây trồng đặc sản và nuôi trồng thủy sản gắn với công nghệ cao.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hà Đông nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Xã Hà Đông được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Thanh Quang, Vĩnh Cường, Thanh Hồng với diện tích tự nhiên là 33,15 km2, dân số là 33.499 người. 

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hà Đông Vũ Đức Hạnh cho biết, xã có các sản phẩm nông nghiệp chủ lực như vải thiều, bưởi được người dân trong và ngoài thành phố biết đến từ lâu. Đến nay, nông nghiệp của xã đã sản xuất thành vùng cây ăn quả hàng hóa, tập trung với tổng diện tích trống vải và các cây màu khác là 1.641 ha, trong đó có 645,6 ha sản xuất vải theo quy trình VietGAP, GlobalGAP. 

Đặc biệt, theo ông Vũ Đức Hạnh, cây vải tiếp tục được giữ gìn; phát huy tốt diện tích trồng vải ổn định, chất lượng vải quả ngày càng nâng cao. Nhiều sản phẩm từ vải thiều đã được quảng bá tại các hội chợ, sàn thương mại điện tử góp phần khẳng định thương hiệu nông sản địa phương.

Người dân cũng đã mạnh dạn phá bỏ những vườn vải cằn cỗi, ít giá trị kinh tế sang sản xuất các cây trồng khác. Xã cũng đang duy trì được diện tích nuôi rươi, cáy cho giá trị kinh tế cao. Giá trị sản xuất nông nghiệp của Hà Đông đã tăng từ 489,3 tỷ đồng/năm 2020 lên 514,6 tỷ đồng/năm 2025. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên một ha đất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản năm 2025 ước đạt 185,13 triệu đồng/ha.

Chú thích ảnh
Bí thư Đảng ủy xã Hà Đông Vũ Đức Hạnh phát biểu khai mạc Đại hội.

Trong thời gian tới, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng Bùi Văn Thăng đề nghị địa phương tập trung quy hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp sinh thái, xác định cây vải, cây bưởi sẽ làm một trong những trụ cột phát triển. Tiếp tục phát huy giá trị lịch sử, đặc trưng thương hiệu của cây vải, mở rộng diện tích theo tiêu chuẩn chất lượng cao, truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số trong quản lý vùng trồng. Từng bước hình thành vùng nông nghiệp sinh thái - du lịch trải nghiệm, khuyến khích các hộ dân đầu tư mô hình farmstay, homestay gắn với nông sản địa phương. Xây dựng đề án phát triển cây ăn quả, vùng nuôi trồng thuỷ sản đặc sản rươi, cáy, liên kết với các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ.

Để phát triển du lịch, lãnh đạo thành phố Hải Phòng cũng đề nghị xã cần xây dựng quy hoạch, hạ tầng và kết nối liên vùng. Khẩn trương rà soát, cập nhật, tích hợp các loại quy hoạch đảm bảo đồng bộ, thống nhất, khả thi, dài hạn và đảm bảo kết nối liên vùng; quan tâm ưu tiên đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng thiết yếu, nhất là các tuyến đường kết nối với các xã lân cận, cụm du lịch sinh thái trọng điểm trên địa bàn, hạ tầng số, hạ tầng viễn thông.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Vũ Đức Hạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã sẽ tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn liền với chế biến nông sản và tiêu thụ sản phẩm. Chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhất là các cây trồng có giá trị kinh tế cao; khai thác lợi thế của đại phương để phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, có sự cạnh tranh cao trên thị trường; gắn các sản phẩm nông sản đặc thù của địa phương với nông nghiệp du lịch sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao.

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)