Sáng 20/8, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh Lạng Sơn và các đối tác Australia tổ chức chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo hiện đại (LEADCOM) dành cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý khu vực công.
Chương trình có sự tham gia của 50 cán bộ lãnh đạo, quản lý đến từ các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Thường trực Đảng ủy một số xã, phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
PGS.TS Đậu Hương Nam, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại chương trình.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đậu Hương Nam, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, chương trình LEADCOM là hoạt động trong khuôn khổ Trung tâm Việt - Úc đặt tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đây là một trong những hoạt động góp phần cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực khu vực công. Trong bối cảnh các địa phương đang đồng thời phải xử lý nhiều yêu cầu lớn như đổi mới mô hình tăng trưởng, sắp xếp tổ chức bộ máy, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng phó biến đổi khí hậu và các dạng rủi ro ngày càng phức tạp, yêu cầu đối với đội ngũ lãnh đạo, quản lý không chỉ dừng ở năng lực điều hành từng lĩnh vực mà còn đòi hỏi khả năng nhìn nhận vấn đề một cách tổng thể, dẫn dắt sự thay đổi, kết nối nguồn lực, điều phối các chủ thể và đưa ra quyết định trong những tình huống có nhiều mục tiêu, lợi ích đan xen.
Đối với Lạng Sơn, một tỉnh biên giới có vị trí quan trọng về kinh tế cửa khẩu, thương mại, quốc phòng - an ninh và đối ngoại, những yêu cầu trên càng có ý nghĩa trực tiếp để địa phương vừa phát huy lợi thế biên mậu, thúc đẩy thương mại và tăng trưởng vừa bảo đảm phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu. Đây đều là những vấn đề lớn, liên ngành, liên cấp, đòi hỏi sự tham gia đồng bộ của nhiều cơ quan, đơn vị và chủ thể. Chương trình LEADCOM tại Lạng Sơn tập trung vào hai nhóm nội dung chính gồm: lãnh đạo, dẫn dắt tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; cải cách, hợp tác và lãnh đạo ứng phó với rủi ro thiên tai, tăng cường năng lực thích ứng và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.
Điểm đáng chú ý của chương trình là phương pháp tiếp cận gắn lý luận với những vấn đề thực tiễn của Lạng Sơn. Qua các phiên đối thoại chuyên gia Việt Nam - Australia, trình bày chuyên đề, thảo luận nhóm và các bài tập mô phỏng tình huống thực tiễn, học viên được khuyến khích chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực trao đổi, thực hành xử lý những tình huống lãnh đạo; đồng thời cân bằng các ưu tiên và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan; từ đó xây dựng các kế hoạch hành động nhằm ứng dụng hiệu quả kiến thức vào công việc chuyên môn.
Các chuyên gia cùng đội ngũ lãnh đạo sở ngành và xã phường tỉnh Lạng Sơn tham gia chương trình bồi dưỡng.
Phát biểu tại chương trình, bà Dương Hoàng Liên Hương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn cho biết, tham gia chương trình là những cán bộ lãnh đạo từ các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Thường trực Đảng ủy một số xã, phường giữ vai trò quan trọng trong công tác tham mưu, quản lý, điều hành, thực hiện chính sách tại địa phương. Với Lạng Sơn, những nội dung như tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, phối hợp liên ngành, quản trị hợp tác, đổi mới công tác tổ chức và lãnh đạo hệ thống ứng phó với rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu đang là những vấn đề có ý nghĩa thiết thực.
Tỉnh Lạng Sơn kỳ vọng thông qua các phiên đối thoại chuyên gia Việt Nam và Australia, trình bày chuyên đề, thảo luận nhóm và thực hành các tình huống lãnh đạo, đội ngũ học viên có thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận những cách thức quản trị hiện đại, đồng thời vận dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Thông qua chương trình, Lạng Sơn hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, năng lực phối hợp và khả năng thích ứng trước những yêu cầu phát triển mới; qua đó góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và nâng cao khả năng chống chịu của địa phương trước những rủi ro ngày càng gia tăng.
Chương trình diễn ra đến hết 21/8/2026.