08:07 27/08/2014

Phát triển nguồn nhân lực kế cận cho khoa học và công nghệ

Ngày 26/8, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam...

Ngày 26/8, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về kết quả công tác của đơn vị trong thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến đổi mới chính sách khoa học công nghệ, nguồn nhân lực cho phát triển khoa học và công nghệ, việc sử dụng kinh phí tổ chức hoạt động nghiên cứu, hợp tác quốc tế, hợp tác giữa Viện với các trường đại học, các doanh nghiệp.

 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu ý kiến. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN


Tại buổi làm việc, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá, dù còn nhiều khó khăn song Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tìm mọi cách khắc phục và phát huy nguồn nhân lực hiệu quả. Từ một đơn vị nghiên cứu cơ bản là chính, đến nay Viện đã thực hiện nhiều dự án mang tính ứng dụng, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, như công nghệ xử lý bùn đỏ thành quặng thép, chế tạo thành công Vệ tinh loại siêu nhỏ PicoDragon; chế tạo đã được thử nghiệm thành công máy bay không người lái…


Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đồng tình với chủ trương phát triển 3 trung tâm xuất sắc của đơn vị và cho rằng, đơn vị cần đầu tư tập trung và có cường độ cao đối với một số đơn vị hoạt động hiệu quả để tiếp thu và mở rộng những công nghệ mới hiệu quả nhất. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ cần quan tâm đến mô hình này và mở rộng tới một số trường đại học trọng điểm.


Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, MTTQ Việt Nam với chức năng đại diện lợi ích của nhân dân với nhiệm vụ giám sát phản biện cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng giới khoa học và công nghệ cả nước, góp phần tạo nguồn lực để đất nước phát triển.


Thu Phương