04:17 30/04/2015

Phát triển mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Ba Lan

Ngày 3/5 năm nay kỉ niệm 224 năm Quốc khánh Ba Lan và cũng đánh dấu mốc 65 năm mối quan hệ ngoại giao giữa Ba Lan và Việt Nam, mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Ngày 3/5 năm nay kỉ niệm 224 năm Quốc khánh Ba Lan và cũng đánh dấu mốc 65 năm mối quan hệ ngoại giao giữa Ba Lan và Việt Nam, mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Ngày 3/5/1791, Hiến pháp Ba Lan được ban hành là bản Hiến pháp đầu tiên tại Châu Âu và thứ hai trên thế giới (sau Mỹ). Ngày này trở thành ngày Quốc khánh của Ba Lan.

Ảnh minh họa.


Theo Thông cáo báo chí của Đại sứ quán Ba Lan tại Hà Nội, việc kỷ niệm ngày ra đời Hiến pháp của Ba Lan tại Việt Nam rất quan trọng bởi năm nay đánh dấu 65 năm Ba Lan và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Ba Lan có rất nhiều tiềm năng. Trong vòng 25 năm, từ một nước có thu nhập trung bình, Ba Lan đã có mặt trong danh sách 20 nền kinh tế đứng đầu thế giới. Bất chấp cuộc khủng hoảng tài chính thế giới, GDP của Ba Lan đã tăng 20% từ năm 2008 đến năm 2014.

Đối với Việt Nam, Ba Lan là nhà nhập khẩu lớn nhất ở khu vực Trung và Đông Âu. Thương mại song phương giữa Ba Lan và Việt Nam đạt tới gần 1,5 tỷ USD. Tuy nhiên, xuất khẩu Ba Lan sang Việt Nam mới đạt 173 triệu USD.

Đại sứ quán Ba Lan đánh giá, Việt Nam có thể hợp tác chặt chẽ hơn với Ba Lan. Chẳng hạn, Ba Lan hiện là nước xuất khẩu táo lớn nhất thế giới (hơn cả Trung Quốc và Mỹ). Ba Lan đã phát triển những công nghệ hiện đại hàng đầu để sản xuất và phân phối táo. Đại sứ quán hy vọng táo của Ba Lan sẽ sớm có mặt tại thị trường Việt Nam.

Bên cạnh đó, đại sứ quán cũng nhận định sự thành công của kinh tế Ba Lan có một phần đóng góp của Việt Nam bởi có tới 40.000 người Việt Nam đang sống và làm việc tại Ba Lan, góp phần vào sự tăng trưởng GDP của Ba Lan.

Tình hữu nghị 65 năm chính là nền tảng vững chắc cho quan hệ kinh tế giữa hai nước trong thời gian tới.

Hoàng Dương