09:06 03/09/2026

Phát triển mạnh mẽ, sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam - Myanmar

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 - 6/9/2026.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước Việt Nam - Myanmar đang phát triển tốt đẹp, góp phần tạo động lực mới đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam - Myanmar ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Chú thích ảnh
Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing. Ảnh: TTXVN phát

Hơn 5 thập kỷ quan hệ hữu nghị tốt đẹp

Việt Nam và Myanmar là hai nước Đông Nam Á có quan hệ hữu nghị truyền thống, hiện đều là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). 

Hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 28/5/1975 nhưng sự liên kết giữa hai nước, hai dân tộc cùng chung sống tại khu vực Đông Nam Á đã bắt nguồn từ rất sớm.

Ngay sau khi hai nước giành độc lập, đích thân hai Lãnh tụ kiệt xuất là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tướng Aung San đã quan tâm thiết lập và vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc. Tháng 11/1954, Tổng thống U Nu đã thăm Việt Nam và tháng 2/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Myanmar, đặt nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội Việt Nam đưa thi thể người xấu số ra khỏi đống đổ nát do động đất ở Myanmar. Ảnh do Quân đội cung cấp.

Trải qua hơn 50 năm, quan hệ giữa hai nước luôn gắn bó, thủy chung và ngày càng phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều bước phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Hai nước nâng cấp quan hệ lên thành Đối tác hợp tác toàn diện vào tháng 8/2017. Đây là dấu mốc mới, đưa quan hệ hai nước sang trang mới.

Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Myanmar trên mọi lĩnh vực, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước. Việt Nam luôn ủng hộ Myanmar trong tiến trình phát triển kinh tế-xã hội, hòa giải dân tộc; mong muốn Myanmar phát triển phồn vinh, thịnh vượng, nhân dân Myanmar có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, vị thế của Myanmar trong khu vực và trên thế giới ngày càng được nâng cao.

Trong khi đó, Myanmar đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, đồng thời luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện với Việt Nam và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác, kinh doanh, đầu tư hiệu quả tại Myanmar.

Đặc biệt, sau khi Myanmar xảy ra trận động đất ngày 28/3/2025, với truyền thống nhân đạo của dân tộc, trên tinh thần “Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”, Việt Nam đã nhanh chóng cử đội cứu hộ, cứu nạn hơn 100 người gồm cán bộ, chiến sĩ Quân đội, Công an sang Myanmar tham gia cứu trợ nhân đạo; cùng trang thiết bị vật tư y tế, đồ thiết yếu và viện trợ 300.000 USD hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả. Trước đó, tháng 8/2024, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Myanmar 200.000 USD để khắc phục hậu quả của bão Mocha.

Hai nước duy trì các cuộc gặp và tiếp xúc cấp cao, gần đây là chuyến thăm chính thức Myanmar, đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam - Myanmar của  Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung (ngày 25 và 26/8/2026). Chuyến thăm diễn ra thành công, góp phần củng cố quan hệ hai nước trong bối cảnh mới; duy trì kênh tiếp xúc cấp cao; thúc đẩy hợp tác thiết thực trên nhiều lĩnh vực, qua đó duy trì vai trò và đóng góp của Việt Nam vào ổn định khu vực. 

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. Ảnh: Đỗ Sinh/P/v TTXVN từ Myanmar

Tại Kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam - Myanmar do Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng Bộ trưởng Ngoại giao Tin Maung Swe đồng chủ trì ngày 26/8/2026, hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, địa phương và đối ngoại nhân dân, hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Hợp tác toàn diện (2017-2027).

Hai bên đã xác định nhiều định hướng hợp tác trọng tâm trong thời gian tới, ưu tiên những lĩnh vực phù hợp với nhu cầu và mục tiêu phát triển của mỗi nước, như hạ tầng, công nghệ thông tin, sản xuất hàng tiêu dùng, nông nghiệp và chuyển đổi số. Hai nước phấn đấu sớm đạt mục tiêu 1 tỷ USD kim ngạch thương mại hai chiều.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả hợp tác quốc phòng, an ninh, từng bước thúc đẩy trao đổi đoàn, mở rộng hợp tác đào tạo, giao lưu sĩ quan trẻ, giao lưu văn hóa, thể thao quân sự và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống như cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, khắc phục hậu quả bom mìn, hỗ trợ nhân đạo, quân y.

Hiện hai nước đều đã thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar và Hội hữu nghị Myanmar - Việt Nam, tạo cầu nối giao lưu nhân dân hai nước.

Tăng cường hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực

Quan hệ kinh tế-thương mại được coi là điểm sáng trong quan hệ hai nước, với trao đổi thương mại song phương duy trì khoảng 500 triệu USD/năm. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 336,28 triệu USD, tăng 26,3% so với cùng kỳ năm 2025. Nếu duy trì đà tăng trưởng này, kim ngạch cả năm 2026 dự kiến có thể đạt từ 670 - 750 triệu USD.

Trong lĩnh vực đầu tư, tính đến hết tháng 6/2026, Việt Nam có 107 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Myanmar với tổng vốn đăng ký 1,4 tỷ USD. Một số doanh nghiệp lớn của Việt Nam hoạt động kinh doanh thành công, đóng góp đáng kể cho phát triển kinh tế của Myanmar, tiêu biểu như: liên doanh Mytel (viễn thông và hạ tầng số), HAGL Myanmar Center/THACO (tổ hợp bất động sản, khách sạn, văn phòng và trung tâm thương mại tại Yangon), BIDV cùng các doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng, sản xuất, nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi...

Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc họp Ủy ban hỗn hợp lần thứ 10. Ảnh: Đỗ Sinh/PV TTXVN từ Myanmar

Các doanh nghiệp Việt Nam đánh giá hai nước vẫn còn tiềm năng hợp tác rất lớn trong 5 lĩnh vực then chốt: nông nghiệp và chế biến thực phẩm; năng lượng; hạ tầng số; hàng thiết yếu và tái thiết; logistics và tài chính.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Nguyễn Anh Đức, Myanmar là thị trường tiềm năng về thương mại và đầu tư cho các doanh nghiệp Việt Nam. Hàng hóa Việt Nam tương đối phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng Myanmar. Vì vậy thời gian tới, hai bên cần tranh thủ khai thác tốt những tiềm năng và thế mạnh lẫn nhau, trong đó: Tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, các bộ ngành, hợp tác kênh đảng, nghị viện và giao lưu nhân dân; Đẩy mạnh hợp tác kinh tế, coi đây là trụ cột quan trọng trong hợp tác song phương, trong đó ưu tiên các lĩnh vực nhiều tiềm năng như nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, chế biến nông sản và các hàng thiết yếu, viễn thông, sản xuất xe điện; tổ chức diễn đàn doanh nghiệp, hội chợ, triển lãm để các doanh nghiệp hai nước có điều kiện nghiên cứu thị trường, tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư, tạo thuận lợi hơn nữa về các thủ tục cấp phép, đầu tư, thanh toán quốc tế, xuất nhập khẩu; Tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân, kết nghĩa địa phương, hợp tác giáo dục - đào tạo, mở thêm đường bay trực tiếp giữa hai nước...; Tham vấn, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực, quốc tế, nhất là cơ chế tiểu vùng Mê Công và ASEAN.

Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân từ ngày 4 đến 6/9/2026 có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Min Aung Hlaing kể từ sau khi Myanmar hoàn tất Tổng tuyển cử (tháng 1/2026) và thành lập Chính phủ mới (tháng 4/2026). Chuyến thăm góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác toàn diện, tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, thúc đẩy mở rộng hợp tác giữa hai nước trên cả khuôn khổ song phương và đa phương.

Hơn nữa, việc Việt Nam đón Tổng thống Min Aung Hlaing thăm chính thức thể hiện vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam, đóng góp vào nỗ lực chung của ASEAN vì mục tiêu hòa bình, ổn định, phát triển bền vững của Myanmar và khu vực cũng như thúc đẩy tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Đại sứ Nguyễn Anh Đức cho rằng trong bối cảnh cả hai nước Việt Nam và Myanmar đang bước vào giai đoạn phát triển mới, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar sẽ thành công tốt đẹp, tạo động lực mới đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam - Myanmar ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Trọng Đức (TTXVN)