07:06 08/07/2013
Được triển khai thực hiện từ tháng 6/2007 và kết thúc vào tháng 2/2014, Dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên (FLITCH) đã thực sự mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững cho cộng đồng người dân sống gần rừng...
Được triển khai thực hiện từ tháng 6/2007 và kết thúc vào tháng 2/2014, Dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên (FLITCH) đã thực sự mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững cho cộng đồng người dân sống gần rừng ở trên địa bàn 4 huyện K’Bang, Ia Pa, Krông Pa và Kông Chro của tỉnh Gia Lai.
|
Dự án giúp xây dựng đường giao thông nông thôn vào tận các buôn làng. |
Tại huyện K’Bang - một trong những huyện có diện tích rừng lớn của tỉnh Gia Lai, dự án đã mang lại những tín hiệu khả quan cho các hộ dân sống gần rừng, đặc biệt là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số được thụ hưởng chính sách của dự án, giúp đồng bào có cuộc sống ổn định, thoát nghèo bền vững. Anh Đinh ALăng, dân tộc Ba Na, làng Lợt, xã Lơ Ku, huyện K’Bang, vui mừng cho biết: “Mình được hưởng dự án nên có tiền đầu tư trồng rừng keo, mọi chi phí dự án đầu tư hết, mình chỉ bỏ sức ra thôi. Dự án cho mình đi tập huấn cách làm rừng, tuyên truyền cho mình ý nghĩa của việc trồng và bảo vệ rừng. Giờ đây mình đã trồng được hơn 0,1 ha rừng keo xanh tốt, nếu cho thu hoạch mình cũng được vài chục triệu đồng”.
|
Dự án FLITCH được triển khai thực hiện tại 60 xã thuộc 22 huyện của 6 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên gồm: Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Quỹ Ủy thác ngành lâm nghiệp TFF (Hà Lan, Phần Lan, Thụy Điển và Thụy Sỹ) tài trợ. Riêng tại tỉnh Gia Lai, tổng vốn của dự án là 15,3 triệu USD, được triển khai thực hiện trên 4 huyện là K’Bang, Kông Chro, Ia Pa và Krông Pa. Sau thời gian triển khai thực hiện (từ 2009- 2012), dự án đã giúp trồng mới 1.257/3.900 ha rừng; 98/1.600 ha vườn cây ăn trái; giao hơn 3.100 ha rừng cho 180 hộ gia đình ở 2 xã Yang Nam (huyện Kông Chro), xã Chư Drăng (huyện Krông Pa). Song song với công tác trồng và bảo vệ rừng, dự án còn hỗ trợ vốn không lãi suất bình quân cho 40 - 70 hộ/huyện; xây dựng các công trình dân sinh thiết yếu như công trình nhà sinh hoạt cộng đồng, đường giao thông, hệ thống công trình thủy lợi... | Không chỉ giúp các hộ gia đình cải thiện đời sống, dự án còn hỗ trợ vốn xây dựng các công trình dân sinh, nhà sinh hoạt cộng đồng. Đứng trước ngôi nhà sinh hoạt cộng đồng khang trang, sạch đẹp, anh Đinh Aquy, dân tộc Ba Na, làng Lợt, xã Lơ Ku, huyện K’Bang, vui vẻ nói: “Trước đây cả làng Lợt không có nhà sinh hoạt nên mỗi lần sinh hoạt là phải tập trung ở nhà của già làng, Giờ đây làng có nhà sinh hoạt to, đẹp, dân làng mừng lắm. Từ đây con em có chỗ học tập, sinh hoạt và vui chơi rồi, không còn sợ mưa nắng nữa”.
Không chỉ cải thiện hệ sinh thái rừng thông qua các chương trình trồng rừng của các hộ gia đình, dự án FLITCH còn tạo điều kiện cho các hộ gia đình khó khăn, thiếu nguồn vốn để phát triển sản xuất không lãi suất. Nhờ những nguồn vốn này mà nhiều hộ gia đình đã vươn lên phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo bền vững. Ông Huỳnh Ngọc Tính, Phó Ban quản lý dự án phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên huyện K’Bang, chia sẻ: Dự án được triển khai đã thực sự mang lại nhiều lợi ích cho người dân được thụ hưởng dự án và các doanh nghiệp. Riêng trên địa bàn huyện K’Bang từ khi dự án được triển khai đã có gần 550 ha rừng được trồng mới; hàng chục ha vườn cây ăn quả được đầu tư với số hộ được thụ hưởng lên tới hàng trăm người chỉ trong vòng 4 năm (2009-2012). Chính những sự hỗ trợ này đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người nghèo thiếu điều kiện phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững. Ngoài ra, dự án còn xây dựng cho các làng một bộ mặt mới, góp phần vào chương trình xây dựng nông thôn mới.
Bài và ảnh: Quang Thái
|