10:11 21/10/2014

Phạt một người Trung Quốc 20 triệu đồng vì 'xem mặt chọn vợ'

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trần Lưu Quang ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Wei Ji Jun (quốc tịch Trung Quốc) số tiền 20 triệu đồng về hành vi sang Việt Nam xem mặt phụ nữ thông qua một tổ chức môi giới bất hợp pháp.

Ngày 21/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trần Lưu Quang ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Wei Ji Jun (sinh năm 1986, Quốc tịch Trung Quốc) với số tiền 20 triệu đồng về hành vi sang Việt Nam xem mặt phụ nữ, chọn cưới làm vợ, thông qua một tổ chức môi giới bất hợp pháp.

Công an làm việc với các cô gái bị môi giới trái phép. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN.


Ông Wei Ji Jun, nghề nghiệp nông dân, hộ khẩu thường trú tại thôn Viên Nghệ, thị trấn Lê Thụ, huyện Lê Thụ, tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) có liên quan đến vụ án “mua bán người” xảy ra trên địa bàn tỉnh, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh triệt phá ngày 20/9/2014, giải cứu 3 nạn nhân là những cô gái Việt Nam.

Hiện vụ án đã bị khởi tố và tạm giam 3 bị can, gồm: Phạm Thị Thu Linh, Lưu Vĩ Tân và Zhao Li Qan để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Qua lời khai ban đầu của các đối tượng trong vụ án trên, Wei Ji Jun là đối tượng được chúng tổ chức môi giới cho xem mặt phụ nữ, để chọn cưới đưa về Trung Quốc làm vợ, nên chỉ bị phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 17 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội...



Lê Đức Hoảnh (TTXVN)