05:21 26/05/2015

Phát lộ trái bom lớn tại khu dân cư

Trong khi thuê máy xúc tạo mặt bằng làm nền nhà, một người dân tại Điện Biên đã phát hiện trái bom khá lớn.

Ngày 25/5, trong khi thuê máy xúc tạo mặt bằng làm nền nhà, ông Điêu Chính Bạy, ở bản Nậm Nèn 2, xã Nậm Nèn (huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) đã phát hiện 1 trái bom khá lớn, bom đã bị gầu máy xúc đưa lên khỏi mặt đất.

Trái bom dài khoảng 1,3m, đường kính 40- 45cm đã phát lộ khỏi mặt đất. 


Sau khi báo cáo lên chính quyền xã, Ban Chỉ huy quân sự huyện Mường Chà phối hợp với chính quyền xã Nậm Nèn đã phong tỏa khu vực nguy hiểm, đồng thời xây dựng phương án giải quyết trái bom trên, đảm bảo an toàn cho tính mạng người dân.

Địa điểm phát lộ trái bom nằm cách trung tâm tỉnh Điện Biên khoảng 150km về phía Đông Bắc. Tại hiện trường, 1 trái bom dài khoảng 1,3m, đường kính 40- 45cm (chưa ước lượng được trọng lượng) đã được phát lộ khỏi mặt đất. Vị trí trái bom này chỉ cách ngôi nhà sàn mà gia đình anh Điêu Chính Thái đang sinh sống khoảng gần 20m.

Trong phạm vi bán kính 50m quanh đó còn có 4 hộ gia đình sinh sống, có 1 trạm biến áp điện và 1 trạm phát tín hiệu di động của Mobifone. Chính quyền địa phương hiện đã đặt các biển cảnh báo bom mìn, cấm ra vào khu vực này. Một nhóm lực lượng chức năng đã thay phiên nhau bảo vệ hiện trường, đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống trong khu vực.

Được biết, khu vực trung tâm xã Nậm Nèn từ trước đến nay chưa bao giờ phát hiện bom mìn trên địa bàn. Theo phán đoán ban đầu, đây là 1 trái bom bị máy bay của Mỹ thả xuống trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trái bom được phát lộ khi san ủi mặt bằng.


Ông Điêu Chính Định, Chủ tịch UBND xã Nậm Nèn cho biết: Nhận được tin báo về quả bom UBND xã đã chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự, Công an và dân quân xã phân công nhiệm vụ để bảo vệ hiện trường; căng dây, đặt biển cảnh báo toàn bộ khu vực. Đề nghị cơ quan chức năng sớm xử lý để cho nhân dân yên tâm sinh sống tại địa bàn.

Ngày 26/5, Ban chỉ huy quân sự huyện Mường Chà đã cử 1 tổ công tác xuống xuống hiện trường, thực hiện các biện pháp an toàn cấp bách trước mắt; lập báo cáo tình trạng trên để tìm phương án giải quyết.

Trung tá Dương Quốc Long, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện Mường Chà cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin từ cơ sở báo về, Ban chỉ huy quân sự huyện đã cử lực lượng đi xác minh, nắm thông tin chính xác. Tại nơi phát hiện quả bom, tổ công tác kết hợp với các cơ quan chức năng xã tiến hành đánh dấu, khoanh vùng và tổ chức lực lượng canh gác.

Ban Chỉ huy quân sự huyện cũng gửi công văn lên Huyện ủy, UBND huyện và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để nhanh chóng có biện pháp xử lý của cơ quan chức năng theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 22/5, tại bản Púng Pá Kha, xã Nà Bủng (huyện Nậm Pồ- tỉnh Điện Biên) đã xảy ra một vụ nổ, làm 3 nạn nhân là Mùa A Lử (sinh năm 1983), Mùa A Tủa (sinh năm 1979) và Sùng A Máng (sinh năm 1974) bị thiệt mạng tại chỗ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do các nạn nhân tháo đầu đạn hoặc bom để lấy thuốc nổ và kim loại. Nạn nhân Sùng A Máng đã nhiều lần tháo đạn, bom để lấy thuốc nổ làm thuốc súng đi săn.



Tin, ảnh: Chu Quốc Hùng (TTXVN)