06:14 18/06/2021

Phát huy vai trò, trách nhiệm, xứng đáng là người đại biểu của nhân dân

Ngày 18/6, Ủy ban Bầu cử các tỉnh Thái Bình, Hậu Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 phức tạp. Tại thời điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh có 10 khu cách ly tập trung, 10 khu vực bị phong tỏa, gần 4.000 người cách ly tại nhà, 11 bệnh viện điều trị cho bệnh nhân và người nghi mắc COVID-19. Với tinh thần quyết tâm cao, chỉ đạo quyết liệt, cuộc bầu cử đã diễn ra thành công tốt đẹp, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,5% (cao hơn nhiệm kỳ trước), đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm.

Ông Nguyễn Khắc Thận khẳng định, thắng lợi của cuộc bầu cử một lần nữa khẳng định sức mạnh đại đoàn kết, niềm tin tuyệt đối của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân cùng vào cuộc, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cơ sở, thành viên tổ bầu cử ở các thôn, tổ dân phố đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, gây nhiều khó khăn cho công tác bầu cử.

Công tác chuẩn bị nhân sự giới thiệu ứng cử được thực hiện chủ động, gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy và chuẩn bị phương án nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 với cách làm khoa học, bài bản, đồng bộ, có tầm nhìn xa, đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, đúng luật định. Mọi công tác chuẩn bị cho bầu cử được triển khai từ sớm, chu đáo, sẵn sàng, chủ động trong mọi tình huống.

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Thái Bình Ngô Đông Hải ghi nhận, biểu dương những đóng góp của toàn thể cán bộ, nhân dân và cử tri trong tỉnh đã góp phần vào thành công của cuộc bầu cử. Để xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân là người đại biểu dân cử, mỗi đại biểu mới được bầu, nhất là đại biểu HĐND các cấp cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò, trách nhiệm người đại biểu của nhân dân, góp phần vào thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ XX.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Bình, cử tri tỉnh Thái Bình đã bầu đủ 9 đại biểu Quốc hội, 62 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 312 đại biểu HĐND cấp huyện, cơ bản bầu đủ 6.468 đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, đúng pháp luật, không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tiến hành bầu cử lại.

Dịp này, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Bình trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND tỉnh cho 62 đại biểu; UBND tỉnh Thái Bình trao Bằng khen cho 69 tập thể, 177 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong tổ chức cuộc bầu cử.

Sớm kiện toàn các chức danh theo luật định

Tại Hậu Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Tiến Châu đã ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân toàn tỉnh góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026.

Ông Lê Tiến Châu cho rằng, từ thực tiễn của cuộc bầu cử, có thể rút ra nhiều bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ sau, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự phân công, hợp tác tích cực, phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy đảng, chính quyền các cấp ... đến việc tuyên truyền, thông tin phục vụ bầu cử, công tác chuẩn bị nhân sự gắn liền với việc sắp xếp tổ chức bộ máy và chuẩn bị phương án nhân sự đại hội Đảng các cấp và công tác quy hoạch cán bộ hằng năm. Bên cạnh đó, chủ động nắm bắt tình hình, bám sát địa bàn cơ sở, phát hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc phát sinh bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra tuyệt đối an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền căn cứ quy định và các hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân các cấp để sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND theo luật định. Hoàn thành việc xác nhận tư cách đại biểu và cấp giấy xác nhận đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với người trúng cử để thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Đối với các đại biểu trúng cử, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần bắt tay ngay vào việc thực hiện chương trình hành động, nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu nhân dân, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong cuộc bầu cử, tỷ lệ cử tri trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tham gia bỏ phiếu đạt 99,99%. Cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở luôn đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ, vượt qua khó khăn phục vụ tốt cho cuộc bầu cử. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 và giữ gìn an ninh trật tự được đảm bảo, không để bị động, bất ngờ trước trong và sau cuộc bầu cử.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã tặng Bằng khen cho 47 tập thể và 132 cá nhân và 52 gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

Thu Hoài - Hồng Thái (TTXVN)