Ngày 4/10, tại buổi làm việc với Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu và những kết quả mà lực lượng Bộ đội Biên phòng đã đạt được trong thời gian qua; đặc biệt là phát huy vai trò trong đảm bảo an ninh biên giới trên biển và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi làm việc.
Ông Nguyễn Hồ Hải nhận định, việc chống khai thác IUU có ý nghĩa chiến lược quan trọng, không chỉ là vấn đề của quốc gia mà còn mang góc độ quốc tế. Do đó, các cấp, các ngành và lực lượng chức năng cần nêu cao quyết tâm chính trị, thực hiện mục tiêu gỡ bỏ "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu (EC). Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này, cần phải tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các lực lượng Công an, Quân sự (với Bộ đội Biên phòng làm nòng cốt) và Mặt trận Tổ quốc, qua đó tạo nên sức mạnh tổng hợp.
Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau mong muốn Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục tập trung công tác xây dựng Đảng, đảm bảo sự thông suốt, gương mẫu và tiên phong; đồng thời, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý các vụ việc xảy ra trên biển, không để bị động, bất ngờ. Lực lượng biên phòng cần hỗ trợ địa phương đảm bảo an ninh để phát triển kinh tế biển, nhất là khi nhiều dự án quan trọng, chiến lược đang được triển khai, tạo tiền đề cho sự phát triển của địa phương.
Sau khi sáp nhập về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh từ ngày 25/6/2025, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, từ đó nhanh chóng ổn định tổ chức và đi vào hoạt động nền nếp. Mặc dù việc vận hành theo cơ chế mới chưa có tiền lệ, đơn vị đã thể hiện sự linh hoạt, chủ động và phù hợp với thực tiễn.
Quang cảnh buổi làm việc.
Trong cơ cấu tổ chức mới, quy mô của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tương đương cấp Sư đoàn với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ bờ biển dài và vùng biển rộng; tiếp tục giữ vai trò chủ trì trong quản lý, bảo vệ biên giới và đấu tranh với các loại tội phạm trên biển.
Trong cuộc chiến chống khai thác IUU, Bộ đội Biên phòng Cà Mau đã thể hiện vai trò nòng cốt với những biện pháp mạnh mẽ và đồng bộ. Đơn vị đã tăng cường tuyên truyền, vận động 100% chủ tàu ký cam kết không vi phạm, đồng thời duy trì 16 chốt kiểm soát lưu động tại các cửa biển để giám sát chặt chẽ tàu cá, đặc biệt là những tàu có "nguy cơ cao".
Trung tâm giám sát tàu cá hoạt động 24/24 giờ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Những nỗ lực này không chỉ góp phần nâng cao nhận thức của ngư dân mà còn làm giảm đáng kể tình trạng vi phạm vùng biển nước ngoài, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc góp phần gỡ bỏ "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.
Tuy nhiên, cuộc chiến chống IUU vẫn còn nhiều thách thức, tình trạng tàu cá mất kết nối VMS (thiết bị giám sát hành trình tàu cá) trên biển vẫn xảy ra thường xuyên, ảnh hưởng đến công tác giám sát và xử lý; một bộ phận chủ tàu dù đã được tuyên truyền và bị xử phạt nhưng vẫn cố tình vi phạm vì lợi ích kinh tế trước mắt. Các hoạt động môi giới, móc nối đưa tàu cá sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép ngày càng tinh vi. Ngoài ra, việc mua bán tàu cá không sang tên đổi chủ, đặc biệt là bán ra ngoài tỉnh và tình trạng tàu hết hạn đăng kiểm trốn tránh ngoài khơi cũng gây những khó khăn cho công tác quản lý.
Để tháo gỡ những bất cập, Bộ đội Biên phòng tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành và địa phương trong việc phối hợp quản lý tàu cá và thiết bị giám sát VMS. Đồng thời, kiến nghị Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng trong tỉnh tăng cường phối hợp với các lực lượng như Cảnh sát biển Vùng 4 và Hải quân Vùng 5. Sự phối hợp này nhằm mục đích nâng cao hiệu quả giám sát hoạt động của tàu cá trên các vùng biển xa, từ đó ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài, thể hiện sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc phát triển ngành thủy sản bền vững.