07:09 25/07/2012

Phát huy vai trò người có uy tín để chống tệ nạn

Đến nay, trên địa bàn Quảng Nam có 726 trường hợp nhiễm HIV/AIDS. Trong đó có 366 trường hợp đã chuyển sang giai đoạn AIDS và đã có 279 người tử vong; số trẻ em dưới 13 tuổi là 11 cháu. Toàn tỉnh có khoảng gần 2.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm.

Trong hai ngày 23 và 24/7, Đoàn công tác Ủy ban Quốc gia về phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm đã có chuyến kiểm tra thực tế và làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam về tình hình phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm và thực hiện Chỉ thị 06/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (sau đây gọi tắt là chỉ thị 06) trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Đến nay, trên địa bàn Quảng Nam có 726 trường hợp nhiễm HIV/AIDS. Trong đó có 366 trường hợp đã chuyển sang giai đoạn AIDS và đã có 279 người tử vong; số trẻ em dưới 13 tuổi là 11 cháu. Toàn tỉnh có khoảng gần 2.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm.


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Bá Cường, Phó Vụ trưởng Vụ tuyên truyền (Ủy ban Dân tộc) cho biết, qua kiểm tra thực tế và làm việc với Quảng Nam cho thấy, tình hình người nghiện ma túy, mại dâm trên địa bàn hiện tại là ít hơn so với bình quân chung của cả nước. Tại địa phương, người có uy tín đóng vai trò rất lớn trong việc phòng chống các tệ nạn xã hội, vì vậy cần tùy theo tình hình của từng địa phương, nhất là các huyện miền núi như Đông Giang, Tây Giang, Hiệp Đức… để vận động, tuyên truyền nhằm phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín.

 


Nguyễn Sơn