09:12 27/09/2025

Phát huy vai trò người cao tuổi trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2025 có chủ đề “Phát huy vai trò người cao tuổi trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Chú thích ảnh
 Triển khai Chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho người cao tuổi” tại Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2025. 

Ngày 27/9, tại Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2025 với chủ đề “Phát huy vai trò người cao tuổi trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, do Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế, Ngân hàng Cổ phần Quân đội (MB) tổ chức, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam nhấn mạnh: "Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn đề cao vị trí, vai trò người cao tuổi trong đời sống chính trị, xã hội, tạo niềm tin tưởng, phấn khởi trong cán bộ, hội viên, người cao tuổi cả nước. Chủ trương, chính sách đối với người cao tuổi đã được đề cập và cụ thể hóa trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, tạo ra một khuôn khổ chính sách khá toàn diện đối với người cao tuổi”.

Đặc biệt, tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực các Nghị quyết quan trọng vừa được Bộ Chính trị ban hành, Tổng Bí thư Tô Lâm đã định hướng, quan tâm sâu sắc tới việc “chống cô đơn cho người già, người có tuổi”, đây là một tư tưởng nhân văn, văn hóa, mở ra đột phá tư duy và nâng tầm công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi, để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi ngày càng tốt hơn; đồng thời, phát huy nhiều hơn uy tín, trí tuệ, kinh nghiệm, nhiệt huyết của người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn ra nhanh.

Hội Người cao tuổi Việt Nam luôn nỗ lực, đổi mới, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, để công tác người cao tuổi ngày càng thiết thực, đạt hiệu quả, huy động nguồn lực toàn xã hội chung tay chăm sóc người cao tuổi.

Trong 3 năm gần đây, Hội đã vận động tài trợ được 954 tỷ đồng để hỗ trợ trực tiếp cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; Trung ương Hội, và Hội người cao tuổi các địa phương đã phối hợp với nhiều bệnh viện tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho hơn 3 triệu người cao tuổi, tiếp tục triển khai Chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho người cao tuổi”…

Bên cạnh việc chăm sóc, bảo vệ người cao tuổi, việc phát huy vai trò của người cao tuổi cũng là vấn đề cần được quan tâm. Đặc biệt, hiện cả nước có hơn 1 triệu người cao tuổi đang tích cực tham gia công tác ở thôn, bản, tổ dân phố; có trên 9 triệu người cao tuổi đang trực tiếp tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh; nhiều người cao tuổi được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Đây là tiền đề quan trọng để hình thành “Kinh tế bạc ở Việt Nam trong kỷ nguyên mới”...

Chú thích ảnh
Ban tổ chức tặng quà cho 10 người cao tuổi tiêu biểu.

Tại Lễ phát động, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã khẳng định sự quan tâm, coi trọng công tác chăm sóc, bảo vệ người cao tuổi thời gian qua của Đảng và Nhà nước; đề nghị các cấp ủy chính quyền, các bộ, ban, ngành, các tổ chức, cá nhân cùng nhau thực hiện các hoạt động chăm sóc, bảo vệ người cao tuổi như: Chủ động rà soát đánh giá kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về người cao tuổi; kiến nghị sửa đổi Luật Người cao tuổi và đề xuất thêm cơ chế, chính sách phù hợp để chăm sóc, bảo vệ người cao tuổi có cuộc sống vật chất, tinh thần tốt hơn; tạo điều kiện để Hội Người cao tuổi sắp xếp, củng cố tổ chức theo mô hình mới, gắn bó mật thiết với địa bàn dân cư, tạo mọi điều kiện để người cao tuổi hoạt động, đóng góp… Đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và người nước tiếp tục chung tay, góp sức, hỗ trợ nguồn lực cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò của người cao tuổi.

Tại Lễ phát động, ban tổ chức cũng triển khai Chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho người cao tuổi” giai đoạn 2025-2028, là một trong những sự kiện lớn của chuỗi các hoạt động năm 2025 của Hội Người cao tuổi Việt Nam. Ban tổ chức cũng trao các phần quà cho 10 người cao tuổi tiêu biểu đến từ Hà Nội.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc