01:17 12/01/2022

Phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, phát triển

Sáng 12/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lần thứ 7 khóa XI, tổng kết công tác Mặt trận Thành phố năm 2021, xây dựng chương trình phối hợp hành động năm 2022 và khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2021.

Chú thích ảnh
Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. 

Hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo UBND Thành phố báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022. Các đại biểu thảo luận, góp ý báo cáo tổng kết công tác mặt trận Thành phố năm 2021; thảo luận chương trình hành động năm 2022; hiệp thương bổ sung nhân sự Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố nhiệm kỳ 2019-2024. 

Hội nghị nhất trí thông qua Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2022 có chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Nghĩa tình”, với các nội dung trọng tâm như tiếp tục tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước; thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới…

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận, biểu dương những thành tích, sự hy sinh, nỗ lực hết mình của cán bộ Mặt trận các cấp Thành phố trong năm qua. Trong hoàn cảnh khó khăn của đại dịch COVID-19, MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm công tác. Cán bộ Mặt trận các cấp của Thành phố đã biến nguy thành cơ, thể hiện được bản lĩnh, vai trò và hình ảnh cán bộ mặt trận luôn xung kích, xông vào điểm nóng, gần dân, sát dân, hỗ trợ và động viên nhân dân; góp phần khẳng định vị thế, vai trò ngày càng quan trọng của MTTQ Việt Nam các cấp trong hệ thống chính trị.

Chú thích ảnh
Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ công tác mặt trận của Thành phố năm 2022, ông Lê Tiến Châu nhấn mạnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; đẩy mạnh phong trào thi đua phục hồi phát triển kinh tế phù hợp với đặc thù của Thành phố; nêu cao trách nhiệm, quyết tâm của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. 

Bên cạnh đó, Ủy ban cần triển khai công tác có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên nguồn lực để tạo sự chuyển biến về chất trong công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; tăng cường, phát huy vai trò chủ trì hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam trong triển khai mọi nhiệm vụ để tạo nên sức mạnh tổng thể của hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở…

Năm 2021, MTTQ Việt Nam Thành phố đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động... tạo sức lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân; quan tâm lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, tích cực triển khai các chương trình giám sát, phản biện xã hội và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm và xử lý kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân…

Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã vận động, tiếp nhận sự ủng hộ  tổng số tiền, hàng hóa trị giá hơn 4.174 tỷ đồng. Mặt trận các cấp đã kịp thời phân bổ, hỗ trợ hơn 4.165 tỷ đồng cho các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; các bệnh viện, trung tâm y tế, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch của các địa phương, các khu cách ly tập trung, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19… Ngoài ra, Mặt trận các cấp đã tiếp nhận ủng hộ kinh phí mua vaccine hơn 315 tỷ đồng và vận động doanh nghiệp mua vaccine tặng Thành phố, trị giá hơn 2.000 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao Cờ Thi đua xuất sắc toàn diện năm 2021 cho đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. 

Dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tặng Cờ Thi đua xuất sắc toàn diện năm 2021 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; tặng Bằng khen cho 26 tập thể và 26 cá nhân về thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2021. Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố biểu dương, tặng Bằng khen cho 18 đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2021.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)