Trong hai ngày 6 - 7/8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, nhằm tổng kết hoạt động và đề ra phương hướng phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Giáo sư Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại đại hội.
Phát biểu tại đại hội, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long đạt được suốt nhiệm kỳ qua trên các lĩnh vực, như: vận động, tập hợp, phát triển hội viên; tạo ra môi trường thuận lợi, hấp dẫn, quy tụ được trách nhiệm, khát vọng và sự cống hiến của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, các đề án, dự án quan trọng về phát triển kinh tế nông nghiệp...
Giáo sư Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng cho rằng, sau sáp nhập, tỉnh Vĩnh Long có điều kiện tự nhiên đa dạng, tiềm năng phát triển phong phú và đặt ra nhiều yêu cầu mới trong công tác nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ. Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, tích cực nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khoa học phục vụ phát triển kinh tế xanh, kinh tế số; phát triển chuỗi giá trị nông sản đặc trưng; du lịch nông nghiệp chất lượng cao, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long cần triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" đưa khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành trục xuyên suốt trong mọi hoạt động. Để Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành khóa mới tiếp tục xây dựng tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; chủ động tập hợp, phát huy trí tuệ của các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân và trí thức trẻ nhằm đồng hành cùng tỉnh trong quá trình phát triển.
Trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khoa học kỹ thuật cho các cá nhân.
Đại hội đã thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; xây dựng cơ sở dữ liệu trí thức; nền tảng kết nối chuyên gia; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu, phổ biến kiến thức. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phát huy sức mạnh tổng hợp của các Hội thành viên, đơn vị trực thuộc tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và nâng cao kiến thức cho nhân dân.
Theo báo cáo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long, trước khi hợp nhất, ba tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long cũ có 52.065 trí thức trình độ đại học trở lên, chiếm khoảng 1,6% dân số. Trong đó có 44.838 người trình độ đại học, 6.623 thạc sĩ, 534 tiến sĩ và 70 phó giáo sư, giáo sư. Đây là nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nền tảng quan trọng để thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh Vĩnh Long sau hợp nhất.
Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long khóa I ra mắt đại hội.
Trong nhiệm kỳ qua, hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tham gia nghiên cứu, nghiệm thu và chuyển giao ứng dụng 117 đề tài khoa học cùng 96 sáng kiến trên các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, giáo dục, y tế, văn hóa, kinh tế và quản lý nhà nước. Nhiều kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân và tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 53 ủy viên; Ban Thường vụ gồm 15 ủy viên. Thầy thuốc Nhân dân, Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Văn Tán tiếp tục giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026 - 2031.