08:22 08/08/2022

Phát huy vai trò của thanh niên trong đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở

Chiều 8/8, tại Hà Nội, Đoàn thanh niên Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thanh niên tham gia bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ giai đoạn 2018-2022.

Chú thích ảnh
Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới, trong giai đoạn 2013-2017, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Bộ Công an đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thanh niên tham gia bảo đảm an ninh trật tự với Đoàn thanh niên 28 tỉnh, thành phố. Tại khu vực miền núi phía Bắc gồm các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Hòa Bình, Cao Bằng, Bắc Kạn, Sơn La, Tuyên Quang; tại khu vực Tây Nguyên gồm các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng; tại khu vực Tây Nam Bộ gồm các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Chương trình được đánh giá là một trong những điểm sáng phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ quốc" do Trung ương Đoàn phát động và là một trong 4 chương trình, đề án trọng tâm của Đoàn thanh niên Bộ Công an, nhiệm kỳ 2012-2017.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Bộ Công an và Đoàn thanh niên 28 tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai Chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2022 với nhiều nội dung mới, phù hợp với tình hình thực tế. Thông qua Chương trình phối hợp, đoàn viên, thanh niên các đơn vị, địa phương có thêm môi trường, điều kiện để phát huy vai trò, trách nhiệm trong bảo vệ Tổ quốc. Hàng trăm hoạt động và mô hình, cách làm sáng tạo của tuổi trẻ đã được triển khai, góp phần tạo chuyển biến tích cực về tình hình an ninh trật tự, củng cố vững chắc thế trận "an ninh nhân dân" tại các địa bàn chiến lược, trọng điểm.

Công tác phối hợp, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự được các cấp bộ Đoàn chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả, nhất là phối hợp tuyên truyền, vận động, cảm hóa thanh niên bị lôi kéo, vi phạm pháp luật và hỗ trợ người yếu thế, chậm tiến, đối tượng tái hòa nhập cộng đồng. Chương trình đã tổ chức xây dựng nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong phối hợp hướng dẫn đoàn viên, thanh niên tham gia giữ gìn an ninh, trật tự như là phong trào "3 không với ma túy", "Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm", chương trình "Lối về yêu thương", "Vươn lên sau vấp ngã", "Thắp sáng niềm tin", "Thắp sáng ước mơ hoàn lương", mô hình"Zalo an ninh", "Móc khóa an ninh"...

Chú thích ảnh
Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đánh giá, 5 năm qua, Chương trình phối hợp giữa Đoàn thanh niên Bộ Công an và Đoàn thanh niên 28 tỉnh, thành phố đã phát huy được vai trò của tổ chức Đoàn và tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm tại các địa bàn miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Đây thực sự là mô hình hay, cách làm sáng tạo và đã mang lại những kết quả quan trọng.

Đặc biệt, vừa qua, Bộ Công an đã chỉ đạo xây dựng đội ngũ Công an xã, thị trấn chính quy trên toàn quốc đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, tạo "tấm lá chắn" bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở. Riêng năm 2021, nhằm nâng cao hơn nữa công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại tuyến biên giới, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chỉ đạo đưa 391 cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ về nhận nhiệm vụ tại các xã biên giới trọng điểm trên toàn quốc, trong đó có nhiều cán bộ Đoàn, cán bộ chuyên trách của Đoàn thanh niên Bộ Công an. Đội ngũ cán bộ trẻ này đã và đang phát huy tinh thần, trách nhiệm, nhiệt huyết, cùng với lực lượng Công an tại các xã từng bước tạo chuyển biến rõ nét về an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. Các cán bộ, chiến sỹ cũng đã tích cực phối hợp trong xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn 28 tỉnh, thành phố tích cực tham gia bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn cơ sở.

Để phát huy hơn nữa vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", phong trào "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc", Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, trên cơ sở những kết quả đạt được của Chương trình phối hợp giai đoạn vừa qua, Đoàn thanh niên Bộ Công an và các đơn vị cần nghiên cứu, thống nhất bổ sung những nội dung phối hợp mới phù hợp để tiếp tục duy trì Chương trình phối hợp với 28 tỉnh, thành đoàn trong thời gian tới. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng chương trình phối hợp với các tỉnh, thành đoàn còn lại để tạo sức lan tỏa ngày càng tốt hơn phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" cũng như những chủ trương, giải pháp lớn của Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Các đơn vị phát huy tốt vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các Nghị quyết liên tịch về phối hợp phòng, chống tội phạm, tội phạm ma túy trong thanh, thiếu niên; nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội...

Xuân Tùng (TTXVN)