01:18 14/01/2022

Phát huy vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội

Ngày 14/1, tại trụ sở Trúc Lâm Thiên Trường (thành phố Nam Định), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Nam Định lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027.

Chú thích ảnh
Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúc mừng các thành viên mới được Đại hội suy cử vào Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định lần thứ X.

Dự Đại hội có lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội và các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Thái Bình, một số ban, ngành Trung ương, lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, cơ quan, đoàn thể tỉnh Nam Định cùng 250 tăng, ni, phật tử tiêu biểu trong tỉnh.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, Đại hội đã suy cử Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 50 thành viên.
 
Nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, giữ vững kỷ cương, giới luật và nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong xây dựng, phát triển Giáo hội vững mạnh, kiên định lý tưởng “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định làm tốt công tác tăng sự, nhất là xây dựng kế hoạch bổ nhiệm trụ trì và kiêm nhiệm trụ trì theo yêu cầu quản lý các chùa cũng như nguyện vọng của nhân dân, phật tử.

Chú thích ảnh
Trao Bằng tuyên dương công đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho các cá nhân (Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định) có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Phát huy truyền thống yêu nước của Phật giáo, tăng, ni, phật tử tỉnh Nam Định tiếp tục tham gia các phong trào ích nước lợi dân, chấp hành pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt công tác đại đoàn kết toàn dân tộc, làm tất cả những gì có thể để gắn bó giữa đạo pháp và dân tộc...
 
Trong 5 năm qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định cùng tăng ni, Phật tử đã phát huy truyền thống “Tốt đạo đẹp đời”, thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng chùa tinh tiến, phòng ngừa tệ nạn xã hội. Tỉnh Nam Định có 60% chùa đạt tiêu chuẩn chùa tinh tiến. Nhiều khu dân cư được công nhận là “Làng văn hóa”, “Khu dân cư tiên tiến”.
 
Các tăng ni, phật tử đã góp sức xây dựng 75 ngôi nhà đại đoàn kết, tình nghĩa và nhiều hoạt động từ thiện xã hội khác, với tổng số tiền dành cho các chương trình từ thiện lên đến hơn 72 tỷ đồng.
 
Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, với tinh thần từ bi nhập thế cùng với việc ủng hộ quỹ phòng, chống dịch và Quỹ vaccine phòng COVID-19, năm 2021, 20 chư tăng của tỉnh Nam Định đã gấp áo cà sa, khoác áo bảo hộ tình nguyện lên đường ra tuyến đầu chống dịch tại tỉnh Long An, Thành phố Hồ Chí Minh...

Chú thích ảnh
Quang cảnh Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam mong rằng, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định tiếp tục duy trì, phát huy kết quả đạt được trên tất cả các mặt trong nhiệm kỳ qua; tiếp tục đoàn kết, hòa hợp trong tăng ni, phật tử, hoàn thành xuất sắc mục tiêu mà Chương trình Phật sự Giáo hội tỉnh đã đề ra, cũng như những nhiệm vụ chung của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định cần tăng cường công tác giám sát, kiểm soát các hoạt động phật sự, quản lý tự viện, sinh hoạt của tăng ni theo đúng Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật Nhà nước; đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh hoằng pháp, chuyển tải hoạt động phật sự vào đời sống xã hội nhằm nêu cao giá trị từ bi, trí tuệ của đạo Phật, để lại hình ảnh tốt đẹp của tăng ni, phật tử trong sự nghiệp phụng đạo, yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: Vũ Văn Đạt (TTXVN)