Trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, già làng, trưởng bản luôn là người tiêu biểu, có uy tín trong nhân dân. Bên cạnh đó, họ còn là những người luôn phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi sản xuất, phát triển kinh tế và tuyên truyền vận động nhân dân làm theo, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân tại địa phương.
Với khả năng “nói dân tin, làm dân theo”, người uy tín là lực lượng đặc biệt, đóng vai trò quan trọng làm cầu nối để đưa chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc; đồng thời, thông qua trưởng bản, người có uy tín để nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân.
Người dân xã Pu Sam Cáp chuyển đổi diện tích từ cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây cho năng suất cao hơn như dưa lê, dưa hấu.
Những năm qua, ông Quàng Văn Mán, trưởng bản Ná Đon (xã Pu Sam Cáp, tỉnh Lai Châu) luôn phát huy tinh thần gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để nâng cao thu nhập cho gia đình và tạo việc làm cho người dân địa phương. Qua tìm hiểu trên mạng Internet và trực tiếp học hỏi kinh nghiệm thực tế tại tỉnh bạn, từ năm 2020 đến nay, ông Mán đã thực hiện thành công mô hình trồng dưa hấu, dưa lê với quy mô gần 2ha, trồng 2 vụ trên năm mang lại thu nhập trên 150 triệu đồng/năm.
Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, trong những năm qua, bản thân ông Mán và gia đình đã giúp đỡ, hỗ trợ được 4 hộ thoát nghèo; tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động với thu nhập trên 6 triệu đồng/tháng và tạo việc làm thời vụ cho 15 - 19 lao động với thu nhập từ 180.000 - 200.000 đồng/người/ngày. Bên cạnh đó, ông còn hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm, chuyển giao kỹ thuật cho nhân dân trong bản để cùng phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo.
Ông Quàng Văn Mán cho biết, với trách nhiệm là trưởng bản, phát huy vai trò của mình trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ông đã đi học hỏi kinh nghiệm rồi về làm. Thấy hiệu quả, năng suất cao nên ông đã tuyên truyền và hướng dẫn người dân, bào con trong bản cùng làm và cho hiệu quả kinh tế cao. Thời gian tới, ông sẽ tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi sản xuất để phát triển kinh tế trong bản, góp phần tăng thu nhập ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất quê hương, vươn lên thoát nghèo…
Người dân xã Pu Sam Cáp chăm sóc diện tích cây trồng được chuyển đổi từ diện tích đất trồng cây một vụ cho năng suất thấp sang trồng cây ăn quả cho năng suất cao
Nhờ công tác tuyên truyền, vận động và sự hỗ trợ về giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc của trưởng bản Quàng Văn Mán, năm 2023, gia đình ông Lò Văn Đẻ, ở bản Ná Đon, xã Pu Sam Cáp, đã mạnh dạn chuyển đổi hơn 1ha đất trồng cây lương thực sang trồng dưa hấu và dưa lê. Qua 3 năm chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình.
Ông Lò Văn Đẻ chia sẻ, trước kia làm cùng trưởng bản để học hỏi kinh nghiệm, sau khi thấy hiệu quả kinh tế cao, ông đã tự làm mô hình trồng dưa lê, dưa hấu và rủ anh em trong bản làm cùng, năng suất cao, chăm sóc cũng đỡ vất vả hơn.
Từ mô hình trồng dưa hấu, dưa lê của trưởng bản Quàng Văn Mán, đến nay, trên địa bàn xã Pu Sam Cáp đã có hàng chục hộ gia đình thực hiện chuyển đổi từ các loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng dưa hấu, dưa lê với tổng diện tích khoảng 10ha.
Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng ủy xã Pu Sam Cáp xác định chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Để đạt được mục tiêu này, xã xác định trong thời gian tới cần phát huy hơn nữa vai trò gương mẫu đi đầu của trưởng bản, người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi trên địa bàn toàn xã.
Nhờ có cách làm hay từ trưởng bản về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng nên người dân bản Ná Đon, xã Pu Sam Cáp đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây kém hiệu quả sang trồng cây dưa hấu.
Phó Chủ tịch UBND xã Pu Sam Cáp Ngô Văn Lâm cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030, địa phương xác định rõ vai trò của trưởng bản, người uy tín trong việc phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất hàng hóa tập chung và xây dựng các mô hình phát triển kinh tế để đưa những vùng đất kém hiệu quả sang trồng những loại cây trồng cho năng suất cao hơn, tăng thu nhập cho hộ gia đình, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo bền vững; đồng thời nâng cao tiêu chí thu nhập trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Hiện trên địa bàn xã Pu Sam Cáp có 36 người được công nhận là trưởng bản, người uy tín. Việc phát huy được vai trò của đội ngũ này trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện chuyển đổi sản xuất, phát triển kinh tế tại địa phương là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Pu Sam Cáp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.