Hằng năm, vào ngày 10/3 âm lịch, nhân dân cả nước thành kính tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các Vua Hùng - những người đã đặt nền móng đầu tiên cho quốc gia dân tộc Việt Nam. Đây không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Các đoàn thể và dân quân xã Lộc Thuận, tỉnh Vĩnh Long, tham gia rước linh vị Quốc tổ Hùng vương qua các tuyến đường trung tâm xã.
Theo dòng lịch sử, thời đại Hùng Vương gắn liền với sự ra đời của Nhà nước Văn Lang - nhà nước đầu tiên của dân tộc. Từ buổi bình minh ấy, cha ông ta đã xây dựng đời sống cộng đồng, hình thành những giá trị văn hóa đặc sắc, hun đúc tinh thần đoàn kết, ý chí tự cường qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước.
Sinh thời, Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, trở thành lời nhắc nhở sâu sắc đối với các thế hệ hôm nay.
Tại xã Lộc Thuận (tỉnh Vĩnh Long), việc tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương hằng năm đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống. Buổi lễ được tổ chức trang nghiêm tại đình làng với sự tham dự của lãnh đạo địa phương như đại diện Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lộc Thuận cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể; lực lượng Công an, Quân sự; Ban khánh tiết đình; đại diện các ấp, trường học và đông đảo nhân dân trên địa bàn.
Thông qua hoạt động này, địa phương thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các bậc tiền nhân, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.
Ông Trần Thanh Hòa, Chủ tịch UBND xã Lộc Thuận cho biết: “Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp để mỗi người bày tỏ lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân, đồng thời nhắc nhở thế hệ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.
Phát huy truyền thống của các Vua Hùng trong giai đoạn hiện nay chính là tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường; qua đó nâng cao lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, phát huy vai trò của đình làng - thiết chế văn hóa gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng dân cư.