09:11 05/09/2018

Phát huy tinh thần cần cù, sáng tạo, quyết tâm học tập tốt

Hòa chung không khí ngày tựu trường trên cả nước, sáng 5/9, tại Hà Nội, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp Trường Tiểu học Lômônôxốp (Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội) tổ chức khai giảng, phát động chủ đề công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019 với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam học tập tốt, rèn luyện chăm”.

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Ngọc Lương cho biết, năm học 2018-2019, Hội đồng Đội Trung ương phát động chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam học tập tốt, rèn luyện chăm” trên toàn quốc. Qua chủ đề này, Hội đồng Đội Trung ương mong muốn các em học sinh phát huy tinh thần cần cù, sáng tạo, trách nhiệm, quyết tâm học tập tốt, phát triển toàn diện, tăng lượng kiến thức và kỹ năng thực hành. Từ đó, các em nhân lên tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái, hiếu thảo, sự sẻ chia, giúp đỡ bạn bè, am hiểu hơn về lịch sử của đất nước, dân tộc.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Ngọc Lương đã trao tặng bức tranh Bác Hồ quàng khăn đỏ cho thiếu nhi, 1 bộ trống Đội, 2 tủ sách thiếu nhi, 500 khăn quàng đỏ cho các đội viên, học sinh trường Tiểu học Lômônôxốp.

Năm học 2018 - 2019, các cấp Đội trong cả nước sẽ tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp về công tác phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng theo Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; lắng nghe tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em; tổ chức thực hiện tốt phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”. Đồng thời, Hội đồng Đội triển khai chương trình “Rèn luyện đội viên” giai đoạn 2018 - 2022; tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ Chỉ huy, phụ trách; nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động Đội trong và ngoài nhà trường; phát huy vai trò của hệ thống Nhà Thiếu nhi các cấp…

Ngay sau lễ khai giảng, các em học sinh tham gia chương trình “Ngày hội sắc màu” năm 2018, hưởng ứng cuộc thi vẽ tranh “Vườn trường mơ ước của em”. Hoạt động vẽ tranh là dịp để khơi dậy tình yêu thiên nhiên và khả năng sáng tạo nghệ thuật hội họa trong các em thiếu nhi. Thông qua đó, Ban tổ chức tìm kiếm, phát hiện, bồi dưỡng và phát triển các em thiếu nhi có sở trường, năng khiếu, đam mê hội họa. Hoạt động cũng góp phần đổi mới nội dung hoạt động Đội, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo điều kiện cho thiếu nhi cả nước giao lưu, học hỏi; khơi dậy niềm đam mê và trí sáng tạo, thể hiện ý tưởng, năng khiếu, suy nghĩ, hành động của các em học sinh, từ đó vẽ lên bức tranh về vườn trường mơ ước trong tương lai để bảo vệ môi trường.

“Ngày hội sắc màu” sẽ được triển khai hàng năm theo từng năm học với nhiều hình thức phong phú nhằm thu hút, tập hợp đông đảo thiếu nhi tham gia. Điểm mới và đặc biệt của cuộc thi năm nay là tác phẩm đạt giải đặc biệt sẽ được triển khai thành mô hình thực tế tại vườn trường nơi học sinh đang học (trong điều kiện cho phép).

Cuộc thi dành cho thiếu nhi Việt Nam từ  6-15 tuổi đang sinh hoạt, học tập trong cả nước; thiếu nhi là người nước ngoài đang sinh sống học tập tại Việt Nam. 

Minh Huệ/TTXVN