01:10 21/01/2021

Phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển KT-XH

Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tuổi trẻ Kiên Giang tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Kiên Giang Trần Thị Mỹ Loan cho biết, các hoạt động góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; củng cố tổ chức, nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn trong thanh thiếu niên và xã hội, giúp nhanh chóng triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Chú thích ảnh
Tham gia tặng quà gia đình chính sách xã An Minh Bắc, huyện U Minh thượng (Kiên Giang). Ảnh: snnptnt.kiengiang.gov.vn

Trong không khí thi đua sôi nổi, Tỉnh Đoàn Kiên Giang tổ chức các hoạt động tuyên truyền ca khúc cách mạng với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, các hoạt động thể thao, văn hóa, giải trí lành mạnh cho thanh thiếu nhi. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, đặc biệt xây dựng các tuyến tin, bài viết về các gương điển hình thanh niên, đoàn viên ưu tú, đảng viên trẻ tiêu biểu trên các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của đơn vị.
 
Tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Hòn Đất triển khai xây dựng nhiều công trình chào mừng Đại hội XIII như: Xây dựng tuyến đường Thắp sáng đường quê, vận động xây dựng Nhà Nhân ái, Nhà Khăn quàng đỏ, Khu vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi... Theo Bí thư Huyện Đoàn Hòn Đất Vũ Hoài Thanh, các cấp bộ Đoàn còn tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi; chi đoàn, đoàn cơ sở tổ chức sinh hoạt chính trị theo chủ đề “Tuổi trẻ Kiên Giang tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.
 
Theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Kiên Giang Trần Thị Mỹ Loan, thực hiện các hoạt động kết hợp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức các hoạt động truyền thông “Tôi - Người đoàn viên Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh” trên mạng xã hội; tổ chức hành trình “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam” gắn với gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Đoàn, nói chuyện chuyên đề, gặp gỡ nhân chứng lịch sử; thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tại các địa danh, di tích lịch sử cách mạng.

Chú thích ảnh
Tuổi trẻ Kiên Giang thu gom rác, vệ sinh môi trường khu vực ven bờ biển dọc tuyến đường Tôn Đức Thắng. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phát động và tổ chức đợt thi đua đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác với chủ đề “Công trình thanh niên dựng xây đất nước”; tổ chức hoạt động “Xuân Tình nguyện”, lễ phát động “Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, các hoạt động ngày thứ Bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh; các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, hiến máu tình nguyện, các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Hồng Đạt (TTXVN)