09:18 27/09/2025

Phát huy thành tựu kinh tế - xã hội Việt Nam sau 50 năm thống nhất

Ngày 27/9, Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế phối hợp với các đơn vị tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "50 năm kinh tế - xã hội Việt Nam (1975 - 2025): Thành tựu và vấn đề đặt ra".

Chú thích ảnh
Tiến sĩ Dương Quang Hiệp, Trưởng Khoa Lịch sử-trường Đại học Khoa Học-Đại học Huế phát biểu. 

Phát biểu tại Hội thảo, Tiến sĩ Dương Quang Hiệp, Trưởng Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa Học-Đại học Huế nhấn mạnh, sau 50 năm thống nhất đất nước, trong đó có gần 40 năm đổi mới, từ một nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề, nghèo nàn, lạc hậu, thiếu đói, bị bao vây, cấm vận, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước với thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 4.300 USD năm 2023, tăng gần 60 lần so với năm 1986. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao trong khu vực và trên thế giới. Văn hóa - giáo dục có nhiều khởi sắc, xã hội ổn định, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao… Tất cả những điều đó đã cho thấy “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” như nhận định của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dù vậy, Việt Nam vẫn phải đối mặt với những thách thức lớn trong chặng đường phát triển sắp tới như: Già hóa dân số, tác động của biến đổi khí hậu và các vấn đề an ninh phi truyền thống.

Theo Tiến sĩ Dương Quang Hiệp, Hội thảo là diễn đàn học thuật để các nhà quản lý, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng viên trong cả nước trao đổi, thảo luận và làm sáng tỏ những vấn đề khoa học về những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội Việt Nam 50 năm qua; đồng thời đưa ra những hạn chế, thách thức, các vấn đề đặt ra, bài học kinh nghiệm và những hàm ý chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đại biểu phát biểu tại hội thảo. 

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi, chia sẻ các chủ đề chính, như: Hội nghị Trung ương 6 khóa IV (1979) - bước đột phá về đổi mới tư duy kinh tế và bài học cho việc hoạch định đường lối phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay; sự phát triển lý luận về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam giai đoạn 2001-2025; Ngoại giao kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đổi mới (1986-2025) - thành tựu và giải pháp phát triển...

Chú thích ảnh
Đại biểu tham dự hội thảo. 

Đưa ra nhận định, sự nghiệp đổi mới được khởi nguồn từ Hội nghị Trung ương 6 khóa IV (1979), Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Oanh, công tác tại trường Chính trị Thành phố Đà Nẵng cho rằng, đây là mốc lịch sự tạo nên bước ngoặt đột phá về đổi mới tư duy kinh tế, tạo tiền đề lý luận và thực tiễn để Đại hội lần thứ VI (1986) của Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định thực hiện đường lối đổi mới toàn diện đất nước.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh hội thảo.

Đề cập đến chủ đề kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam giai đoạn 2001-2025, Thạc sĩ Đặng Hồng Sơn, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp, Bộ Công Thương cho biết, từ những biến động của kinh tế thế giới nói chung và thực tiễn phát triển của nền kinh tế trong nước nói riêng, lý luận về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã được Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng phát triển. Đặc điểm cũng như mối quan hệ giữa các thành phần kinh tế ngày càng được làm rõ. Việc phát triển lý luận đã tháo gỡ được những điểm nghẽn về tư duy, làm cơ sở quan trọng cho việc triển khai các chính sách kinh tế phù hợp. Điều này có ý nghĩa đặc biệt đối với sự vươn mình của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

Bài và ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)