Chiều 4/9, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết việc triển khai Đề án thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố. Sau gần ba tháng triển khai, mô hình mới cơ bản ổn định, duy trì thông tin liên tục và tạo nền tảng phát huy nguồn lực, thế mạnh của các cơ quan báo chí chủ lực.
Quang cảnh cuộc họp.
Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết, Đề án đã được Ban Thường vụ Thành ủy thảo luận kỹ lưỡng và triển khai quyết liệt, với mục tiêu kế thừa, gìn giữ và phát huy những thành quả báo chí Thành phố đạt được trong thời gian qua. Việc sắp xếp lần này không chỉ là hợp nhất về tổ chức mà còn thể hiện quyết tâm đổi mới bộ máy, tinh gọn đầu mối và nâng cao hiệu quả hoạt động.
Theo bà Tuyết, mục tiêu đặt ra là xây dựng cơ quan báo chí đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, tiếp tục giữ vai trò là vũ khí tư tưởng của Đảng bộ Thành phố và diễn đàn tin cậy của nhân dân. Đến nay, các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án cơ bản đã hoàn thành. Hoạt động của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố từng bước ổn định; công tác thông tin, tuyên truyền được duy trì liên tục, góp phần lan tỏa nhiệm vụ, tinh thần và khát vọng phát triển của Thành phố trong giai đoạn mới.
Bà Tuyết đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, viên chức và người lao động. Trong quá trình sắp xếp, những người làm báo đã nghiêm túc thực hiện chủ trương, đặt lợi ích chung lên trên hết, qua đó góp phần bảo đảm hoạt động báo chí diễn ra thông suốt.
Thời gian tới, bà Tuyết đề nghị Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố tiếp tục hoàn thiện cơ chế hoạt động, rà soát quy trình quản trị, điều hành theo hướng rõ trách nhiệm, rõ đầu mối và nâng cao tính chủ động. Các cơ quan báo chí trực thuộc cũng cần chủ động đánh giá nhu cầu nhân lực, tạo điều kiện thu hút những người có chuyên môn, năng lực và tâm huyết với nghề.
Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Về lâu dài, bà Văn Thị Bạch Tuyết cho rằng cần đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển báo chí đa nền tảng, nâng cao năng lực phân tích nội dung và khả năng tiếp nhận, xử lý thông tin từ người dân. Thành phố cũng sẽ nghiên cứu xây dựng nền tảng số dùng chung, đồng thời bố trí nguồn lực phù hợp để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ này.
Thông tin thêm về quá trình triển khai, ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết, bộ máy của cơ quan mới được xây dựng theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện, tích hợp nhiều loại hình báo chí và các cơ quan báo chí trực thuộc. Mô hình này chú trọng giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ làm báo, đồng thời khai thác hiệu quả hạ tầng truyền thông hiện có.
Sau gần ba tháng triển khai, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố đã tổ chức xuất bản các ấn phẩm mới, tiếp nhận dữ liệu từ 8 cơ quan kết thúc hoạt động, kiện toàn các phòng chức năng và Trung tâm Đào tạo và Truyền thông. Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo điện tử Tuổi Trẻ và Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố tiếp tục phát huy truyền thống, duy trì hoạt động thường xuyên, đáp ứng kịp thời yêu cầu thông tin, tuyên truyền và phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Thành phố.
Ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh.
Dưới góc độ cơ quan báo chí, ông Lê Văn Minh, Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan đã tăng cường trao đổi, phối hợp giữa các đơn vị, bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đồng thời chủ động học tập kinh nghiệm quản trị, tài chính và tổ chức hoạt động báo chí đa phương tiện.
Các đại diện cơ quan báo chí tham dự cuộc họp.
Đánh giá về kết quả bước đầu của quá trình triển khai Đề án, ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách địa bàn các tỉnh phía Nam cũng đánh giá cao việc Thành phố nhanh chóng sắp xếp, ổn định bộ máy trong thời gian ngắn. Đây là tiền đề để khai thác hiệu quả nguồn lực, tài sản và đội ngũ nhân sự, qua đó xây dựng hệ sinh thái báo chí hiện đại, chuyên nghiệp, đồng hành cùng sự phát triển của TP Hồ Chí Minh.