11:18 10/11/2020

Phát huy hiệu quả đề án 'Phát triển hệ thống thư viện công cộng ở Đà Nẵng'

Ngày 10/11, tại Đà Nẵng, Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng tổ chức tổng kết đề án “Phát triển hệ thống thư viện công cộng thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017 - 2020”.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng Nguyễn Thị Hội An cho biết: Qua 4 năm triển khai thực hiện đề án “Phát triển hệ thống thư viện công cộng thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017 - 2020” mạng lưới thư viện công cộng của thành phố đã phát triển rộng, đạt các mục tiêu đề ra. Toàn thành phố Đà Nẵng có 1 thư viện thành phố, 6 thư viện quận, huyện và 17 phòng đọc sách xã, phường.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị tổng kết Đề án “Phát triển hệ thống thư viện công cộng thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017 - 2020”. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Các thư viện được đầu tư cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, công nghệ thông tin, thư viện quận, huyện được nối mạng liên thông với thư viện thành phố để truy cập sử dụng chung dữ liệu sách với thư viện điện tử của thành phố.

Đến nay, hệ thống thư viện thành phố Đà Nẵng có hơn 354.000 bản sách giấy, 6.950 bản tài liệu băng đĩa, 7.462 bản sách điện tử và khoảng 500 nghìn tài liệu số. Hiện có khoảng 550.000 người dân được sử dụng các dịch vụ của thư viện công cộng, chiếm 45% dân số toàn thành phố. Trung bình mỗi năm hệ thống thư viện công cộng của thành phố được bổ sung 17.650 bản sách giấy, 1.183 bản sách điện tử, 235 đầu báo, tạp chí.

Sở Văn hóa và Thể thao đã tham mưu UBND thành phố nhiều đề án, kế hoạch nhằm phát triển phong trào văn hóa đọc của thành phố như: Đề án “Khuyến khích văn hóa đọc hướng đến đối tượng chính là học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”; kế hoạch thực hiện Thẻ thư viện liên thông cho hệ thống thư viện công cộng thành phố… đã góp phần phát triển cho hệ thống thư viện toàn thành phố và đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong người dân.

Thời gian tới, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển hệ thống thư viện công cộng trên toàn thành phố để trở thành thư viện trọng điểm của khu vực miền Trung - Tây Nguyên; đồng thời tiếp tục triển khai xây dựng đề án phát triển hệ thống thư viện công cộng thành phố Đà Nẵng năm 2021 - 2025, tầm nhìn 2030 để đáp ứng nhu cầu đọc ngày càng cao của nhân dân, nhất là ở các khu vực vùng xa.  

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Văn Miên cho biết, thư viện đóng vai trò chính trong việc sưu tầm, thu thập lưu trữ, bảo quản lâu dài các vật phẩm có giá trị nhằm phục vụ việc đọc và học tập suốt đời của nhân dân. Tại Đà Nẵng, lĩnh vực thư viện được quan tâm và cụ thể hóa thông qua đề án "Phát triển hệ thống thư viện công cộng thành phố Đà Nẵng", qua đó tạo sự chuyển biến trong hệ thống thư viện công cộng thành phố, thúc đẩy nhận thức của người dân thành phố về văn hóa đọc, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

Thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục xây dựng hệ thống thư viện thành phố ngày càng hoàn thiện hơn, xứng tầm với vai trò là một thiết chế văn hóa quan trọng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, nhân cách con người, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ.

Trần Lê Lâm (TTXVN)