12:08 03/12/2013

Phát huy hiệu quả chính sách với người có uy tín

Hơn 5 năm qua các bộ, ngành và các địa phương đã triển khai công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín (NCUT) ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên mọi mặt đời sống xã hội. Các chế độ, chính sách đã góp phần động viên, khích lệ NCUT.

Hơn 5 năm qua các bộ, ngành và các địa phương đã triển khai công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín (NCUT) ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên mọi mặt đời sống xã hội. Các chế độ, chính sách đã góp phần động viên, khích lệ NCUT.

 

Đã được quan tâm


Theo báo cáo của Ủy ban Dân tộc, công tác vận động, phát huy vai trò của gần 30.000 người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã được Đảng, các cấp chính quyền xác định là nội dung quan trọng, có ý nghĩa to lớn trên mọi mặt đời sống, xã hội… ở vùng DTTS và miền núi.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Xuân Lương, thăm hỏi, động viên NCUT huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.


Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử, cho biết: Thực hiện Chỉ thị 06 và Quyết định 18 của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương đã thường xuyên tổ chức cung cấp thông tin cho NCUT thông qua các hình thức như: Tổ chức hội nghị, cuộc họp phổ biến chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Các địa phương đã tổ chức trên 1.100 cuộc tọa đàm, tham quan với gần 48.000 lượt NCUT, tổ chức tham dự thăm hỏi, tặng quà nhân các dịp lễ, Tết… tạo điều kiện để NCUT tiếp cận tình hình chung của thế giới, trong nước và của địa phương để nâng cao nhận thức, hiểu biết và phát huy tốt vai trò của NCUT trên các lĩnh vực đời sống xã hội.


Theo Đại tá Bùi Hồng Kỳ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, ngoài việc tham mưu, hướng dẫn thực hiện theo đúng Quyết định 18 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa còn chủ động thực hiện thêm một số chế độ, chính sách đặc thù với từng diện NCUT ở từng cấp, từng địa bàn và tùy theo yêu cầu công tác cụ thể. Thông qua các hình thức đa dạng như: Thăm hỏi, tặng quà, gặp mặt, biểu dương khen thưởng tại các hội nghị điển hình tiên tiến, quan tâm hỗ trợ về vật chất, tinh thần, ổn định cuộc sống để NCUT an tâm, phấn khởi trong công tác, ngày càng gắn bó hơn với chính quyền cơ sở và lực lượng công an…


Kinh phí hạn hẹp


Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử, nhận định: Một trong những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với NCUT là tiêu chí xác định điều kiện, quy trình bình chọn NCUT. Kinh phí hàng năm bố trí cho công tác vận động, phát huy vai trò NCUT còn hạn chế và chưa có hướng dẫn cụ thể về thủ tục thanh quyết toán kinh phí, nên phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả công tác đối với NCUT.


Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 7/10/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với NCUT trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình NCUT gặp khó khăn do hậu quả thiên tai; bố, mẹ, vợ, chồng, con, bản thân NCUT qua đời được cấp ủy, chính quyền các cấp viếng thăm, động viên, hỗ trợ vật chất. Mức chi không quá 2 triệu đồng/gia đình/năm đối với cơ quan Trung ương; không quá 1 triệu đồng/gia đình/năm đối với cơ quan cấp tỉnh và không quá 500.000 đồng/gia đình/năm đối với cơ quan cấp huyện.

Còn Chủ tịch Ban thường trực, Ủy ban MTTQVN tỉnh Kiên Giang, ông Trương Thắng Trận, cho biết: “Kinh phí dành cho công tác vận động, phát huy vai trò của NCUT còn hạn hẹp, mức chi không quá 400.000/người/năm để thăm hỏi, nên cân nhắc lại cho phù hợp với tình hình thực tế. Kinh phí Trung ương điều tiết cho địa phương hàng năm cũng không kịp thời, nên khó thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách với NCUT”.


Không những kinh phí dành cho NCUT hạn hẹp, cấp chậm mà việc bình chọn cũng rườm rà. Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên H’Ngăm Niê Kdăm nhận xét: “Tây Nguyên đã bầu được hơn 3.600 NCUT nhưng có tới hơn 2.300 NCUT không được hưởng chính sách tại Quyết định 18, mà do ngành Công an và Ủy ban MTTQVN địa phương quản lý; vận động bằng ngân sách địa phương. Ngoài ra, còn bất cập về quy trình xét chọn bằng hình thức bỏ phiếu, nên rất rườm rà, thời gian bầu chọn và công nhận chỉ một năm là quá ngắn...


Trước những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị 06, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ủy ban Dân tộc phối hợp với các bộ, ngành liên quan, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với NCUT; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, đề xuất với Đảng, Nhà nước các biện pháp tháo gỡ khó khăn.


Bài và ảnh: Trọng Thủy