04:21 17/04/2026

Phát huy giá trị làng nghề Mang Thít gắn với phát triển du lịch

Chiều 17/4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang cùng đại diện các sở, ngành, địa phương khảo sát thực tế Khu lò gạch, gốm Mang Thít tại xã Nhơn Phú.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang (thứ 2 từ phải sang) khảo sát một điểm du lịch tại Khu lò gạch, gốm Mang Thít tên địa bàn xã Nhơn Phú.

Đoàn khảo sát đi tàu dọc kênh Thầy Cai khảo sát quy hoạch vùng lõi Khu lò gạch, gốm Mang Thít; nghe báo cáo tình hình triển khai quy hoạch xây dựng và quy hoạch phân khu vùng lõi; đồng thời tham quan các điểm lò gạch có gắn kết du lịch. Qua đó, đoàn nắm tình hình sản xuất gạch gốm, chuyển đổi công năng các lò gạch cũ và chuyển đổi sinh kế cho người dân, nhằm hướng đến mục tiêu phát triển khu vực này trở thành điểm du lịch hấp dẫn.

Theo Quy hoạch chung đến năm 2045, Khu lò gạch, gốm Mang Thít có diện tích khoảng 3.060 ha, thuộc địa bàn xã Nhơn Phú và xã Bình Phước, được chia thành 9 phân khu. Trong đó, vùng lõi tại xã Nhơn Phú có quy mô khoảng 347,1 ha. Tỉnh định hướng khai thác tổng thể Khu lò gạch, gốm Mang Thít, hướng đến mục tiêu phát triển du lịch cộng đồng trở thành một trong các trụ cột kinh tế gắn với phát triển bền vững.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang (thứ 2 từ phải sang) khảo sát thực tế tại khu vực sản xuất gạch của người dân tại xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long. 

Theo Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Phú Nguyễn Huỳnh Thu, địa phương đã hỗ trợ bảo tồn 205/213 lò gạch trong vùng lõi; hiện còn 31 lò đang hoạt động. Công tác tuyên truyền, thu hút khách tham quan, trải nghiệm được đẩy mạnh; việc quản lý, bảo tồn các lò gạch được duy trì thường xuyên. Người dân khu vực vùng lõi rất đồng tình với quy hoạch, mong muốn tỉnh sớm đầu tư hạ tầng, tăng cường xúc tiến, kết nối du lịch, tạo điều kiện chuyển đổi sinh kế.

Qua khảo sát, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang đánh giá cao tiềm năng của Khu lò gạch, gốm Mang Thít trong phát triển du lịch; đề nghị các ngành, địa phương liên quan chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ; chú trọng đầu tư hạ tầng, bảo vệ môi trường và bảo đảm sinh kế cho người dân. Người dân trong khu vực Khu lò gạch, gốm Mang Thít cần tiếp tục nâng cao ý thức bảo tồn, phối hợp cùng địa phương và doanh nghiệp phát triển khu trở thành điểm du lịch có giá trị.

Chú thích ảnh
Một góc vùng lõi Khu lò gạch, gốm Mang Thít tại xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long. 

Cùng ngày, đoàn công tác khảo sát Nhà dừa Cocohome (Xã An Bình) - không gian độc đáo của ngôi nhà được xây từ hơn 4 ngàn cây dừa, chế tác hài hòa tạo thành một cảnh quan thiên nhiên, tác phẩm nghệ thuật vô cùng độc đáo; Homestay Út Trinh (xã An Bình) - homestay có dịch vụ lưu trú đoạt giải ASEAN Standard năm 2018, nổi bật với mô hình du lịch cộng đồng, bền vững, gắn với trải nghiệm miệt vườn và bảo tồn giá trị văn hóa địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đánh giá cao nỗ lực của các doanh nghiệp du lịch trong xây dựng mô hình du lịch cộng đồng, mang bản sắc miệt vườn sông nước, góp phần thu hút du khách trong nước và quốc tế. Thời gian tới, các doanh nghiệp cần tiếp tục đồng hành cùng địa phương phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững, nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tin, ảnh: Lê Thúy Hằng (TTXVN )