09:11 02/09/2025

Phát huy giá trị Di tích lịch sử Đền thờ Bác Hồ

Tọa lạc tại xã Lương Tâm, thành phố Cần Thơ, Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Đền thờ Bác Hồ thường là nơi tổ chức sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn. Hàng chục năm qua, đây luôn là nơi để nhân dân thể hiện niềm kính yêu vô hạn đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc và tiếp lửa truyền thống cho các thế hệ trẻ.

Chú thích ảnh
Những hiện vật gắn liền với quá trình hoạt động cách mạng của Bác tại khu di tích. 

Ông Lê Văn Thống (xã Lương Tâm) đã hơn 60 năm tuổi đảng, sinh ra và lớn lên, hoạt động cách mạng trên địa bàn. Với khả năng về hội họa, năm 1968, ông được chi bộ xã Lương Tâm cử đi học lớp hội họa tại tỉnh để sau này vẽ lại ảnh Bác, sử dụng trong các cuộc họp cho thêm phần trang trọng, củng cố tinh thần quyết tâm chiến đấu để đón Bác vào Nam sau khi kháng chiến thắng lợi.

Nhưng niềm mong ước của cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Lương Tâm và đồng bào miền Nam không thể thành hiện thực khi Người đã mãi mãi đi xa. Năm 1969, ngay sau khi nhận được tin Bác mất, ông Thống là người được giao nhiệm vụ vẽ ảnh Bác lập bàn thờ, may băng tang để tổ chức lễ truy điệu  và cũng là người tổ chức việc thờ cúng Bác.

Từ nơi thờ tự ban đầu tại văn phòng Đảng ủy xã, Đền thờ Bác được lãnh đạo xã và nhân dân thống nhất xây dựng ở ngã tư Lộ Xe, nơi giao nhau giữa kênh Long Mỹ 2 và kênh Năm Căn. Đây là vị trí thuận lợi cả bằng đường thủy và đường bộ để nhân dân đến viếng Bác.

Chú thích ảnh
Những hình ảnh gắn liền với cuộc đời Bác Hồ được trưng bày tại khu di tích. 

Nhớ lại những ngày lịch sử, tấm lòng người dân xã Lương Tâm hướng về vị cha già dân tộc, ông Thống xúc động nói: “Sau khi hay tin Bác đi xa, với lòng tiếc thương vô hạn, nhớ đến công ơn trời biển của Người và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, Đảng bộ xã đã quyết định lập bàn thờ Bác tại nơi làm việc. Dưới những tán cây ở lõm căn cứ, ảnh Bác, cờ, khẩu hiệu được sắp xếp trang trọng. Mỗi năm, Đảng bộ và nhân dân xã đều tổ chức sinh hoạt tưởng niệm Bác để củng cố niềm tin, khẳng định quyết tâm chiến đấu giành độc lập. Giữa bom đạn, nơi thờ tự Bác phải di dời liên tục để tránh bị đánh phá nhưng tấm lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Lương Tâm luôn có hình ảnh của Người. Hình ảnh Bác đã trở thành niềm tin, sức mạnh để quân và dân địa phương vượt qua khó khăn, cùng toàn dân tộc đi đến thắng lợi cuối cùng”.

Từ đền thờ đơn sơ, năm 2000, Đền thờ Bác Hồ được xếp hạng là Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia. Hiện nay, di tích trưng bày nhiều hình ảnh, hiện vật về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh, là địa chỉ đỏ để Đảng bộ, nhân dân trong vùng đến viếng và tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Chú thích ảnh
Đoàn viên, học sinh trên địa bàn xã Lương Tâm tham quan hình ảnh tại khu di tích.

Đến dâng hương viếng Bác trong những ngày cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, em Nguyễn Thị Bảo Thy, học sinh lớp 12TN1, Trường Trung học Phổ thông Lương Tâm chia sẻ, tham gia dâng hương viếng Bác, em cảm thấy rất xúc động, tự hào khi nhớ đến những bài học lịch sử về quá trình hoạt động cách mạng và những công ơn to lớn của Bác Hồ đối với đất nước. Em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để trau dồi kiến thức, kỹ năng, trở thành công dân tốt, xứng đáng với công ơn của Bác và sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Bên cạnh việc giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng, uống nước nhớ nguồn, bồi dưỡng lòng yêu nước, những lần tham quan Đền thờ Bác còn là dịp để tiếp lửa ước mơ cho thế hệ trẻ.

Chú thích ảnh
Đoàn viên, học sinh trên địa bàn xã Lương Tâm tham quan hình ảnh tại khu di tích. 

Tham quan phòng trưng bày hình ảnh, hiện vật tại di tích, em Phan Nguyễn Thái Vy, học sinh lớp 12TN1, Trường trung học phổ thông Lương Tâm cho biết, qua những hình ảnh, hiện vật, em cảm nhận phần nào về tấm gương đạo đức trong sáng của Bác Hồ. Với niềm tự hào là người con ở vùng đất Lương Tâm, em sẽ cố gắng đạt được ước mơ trở thành giáo viên để góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa, tiếp nối truyền thống cách mạng, ươm mầm những thế hệ tương lai cho đất nước.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, hiện thành phố có 108 di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng. Di tích lịch sử Đền thờ Bác Hồ không chỉ là điểm tham quan, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là nơi giáo dục sâu sắc về truyền thống anh hùng cách mạng, nâng cao lòng tự hào về quê hương, tinh thần dân tộc cho nhiều thế hệ.

Chú thích ảnh
Người dân tham quan khu di tích. 

Ông Đào Văn Nghị, Giám đốc Bảo tàng Hậu Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ thông tin, thời gian qua, các di tích thuộc quản lý của Bảo tàng Hậu Giang luôn được quan tâm trùng tu, sửa chữa. Đối với Di tích Đền thờ Bác Hồ, người lao động trong khu di tích luôn chăm sóc, vệ sinh, tạo cảnh quan, công tác bảo quản, giữ gìn hiện vật được quan tâm, việc bố trí thuyết minh, đón tiếp các đoàn khách được tổ chức chu đáo.

Trong thời gian tới, Bảo tàng Hậu Giang, Ban Quản lý Khu di tích sẽ tiếp tục thực hiện tốt các mặt công tác để bảo quản chu đáo hình ảnh, hiện vật, đảm bảo di tích có cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp; tổ chức các buổi dâng hương trang nghiêm nhằm phục vụ tốt nhất du khách và nhân dân đến viếng, tham quan.

Đồng thời, đơn vị phối hợp với các ngành liên quan phát huy các giá trị lịch sử, truyền thống của di tích để nơi đây tiếp tục là địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống cách mạng, vun bồi tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ; nơi để người dân thể hiện lòng biết ơn, niềm kính yêu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và là niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương.

Bài và ảnh: Hồng Thái (TTXVN)