07:09 15/07/2011

Phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch

Chú trọng công tác bảo tồn, tôn tạo, tư liệu hóa và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể gắn với phát triển du lịch; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các bảo tàng, khu di tích...

Chú trọng công tác bảo tồn, tôn tạo, tư liệu hóa và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể gắn với phát triển du lịch; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các bảo tàng, khu di tích là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch công tác từ nay đến cuối năm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL).

Tại hội nghị trực tuyến với 7 đầu cầu trong cả nước ngày 14/7, Bộ VH,TT&DL đã sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm 2011, xác định 11 nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong 6 tháng cuối năm. Ngoài nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, ngành VH,TT&DL tiếp tục tập trung ưu tiên triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác như: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch; đẩy mạnh việc thực hiện và nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Công Hải