05:14 11/05/2018

Phát hiện, xử phạt tàu giã cào tận diệt thủy sản vùng biển lộng Quảng Bình

Ngày 11/5, Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Bình cho biết lực lượng chức năng của đơn vị vừa phát hiện và xử phạt vi phạm đối với hai tàu cá của Quảng Ngãi do ông Đỗ Văn Hùng và Võ Thanh Châu làm thuyền trưởng vì có hành vi khai thác thủy hải sản sai tuyến quy định.

Lực lượng chức năng thuộc Chi cục Thủy sản Quảng Bình thực hiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử phạt vi phạm nghề cá trên vùng biển các địa phương trong tỉnh.

Theo đó, khoảng 4 giờ ngày 10/5, tại vùng biển ven bờ xã Ngư Thủy Nam, huyện Lệ Thủy, lực lượng Thanh tra thủy sản thuộc Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Bình đã bắt quả tang hai tàu cá có số hiệu QNg 92999TS do ông Đỗ Văn Hùng làm thuyền trưởng và tàu cá QNg 97929TS do ông Võ Thanh Châu làm thuyền trưởng khai thác, đánh bắt giã cào theo kiểu tận diệt thủy hải sản gần bờ trái phép. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và xử phạt hành chính hai tàu cá vi phạm, tổng cộng 48 triệu đồng.

Điều đáng nói, hai tàu vi phạm trên đều có công suất 540CV dành cho tàu khai thác xa bờ. Việc đánh bắt giã cào gần bờ của các tàu này làm ảnh hưởng rất lớn đến hệ sinh thái vùng ven biển và gây thiệt hại, bức xúc đối với người dân Quảng Bình. Thời gian qua, ngư dân Quảng Bình gần như bỏ nghề giã cào nhằm bảo vệ môi trường, nguồn lợi thủy hải sản và hạn chế áp lực đánh bắt lên vùng biển lộng.

Tin, ảnh: Võ Dung (TTXVN)