12:21 04/12/2022

Phát hiện, xử lý nhiều đối tượng vi phạm pháp luật

Thượng tá Nguyễn Văn Sài, Trưởng Công an huyện An Minh (Kiên Giang) cho biết, lực lượng Công an huyện bắt quả tang một nhóm thanh niên sử dụng ma túy tại quán karaoke ở một xã vùng sâu trên địa bàn.

Theo đó, sáng 4/12, Công an huyện An Minh phối hợp với Công an xã Đông Hòa tiến hành kiểm tra hành chính karaoke Phương Anh (ấp 7 Xáng, xã Đông Hòa, huyện An Minh) phát hiện 11 đối tượng tụ tập hát karaoke và sử dụng ma túy. Theo thông tin ban đầu, nhóm đối tượng này vào karaoke Phương Anh tổ chức ca hát, nhảy múa và sử dụng ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng Công an huyện An Minh thu giữ một đĩa sứ có chứa nhiều tinh thể bột màu trắng nghi là ma túy. Công an huyện tạm giữ 9 điện thoại di động, 6 xe mô tô và gần  8 triệu đồng. Qua test nhanh, 11 đối tượng đều có kết quả dương tính với chất ma túy.

Vụ việc Công an huyện An Minh tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

Chú thích ảnh
Các đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt giữ tại hiện trường. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, Công an huyện Dương Minh Châu (tỉnh Tây Ninh) cũng đã triệt xóa tụ điểm đánh bạc bằng hình thức tổ chức đá gà với hàng chục đối tượng tham gia cá cược qua mạng; tạm giữ đối tượng Bùi Thanh Tuấn (sinh năm 1983, ngụ xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu) để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc.

Cụ thể, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 2/12, Công an huyện Dương Minh Châu đột kích vườn nhãn thuộc ấp Thuận An, xã Truông Mít, bắt quả tang đối tượng Bùi Thanh Tuấn đang sử dụng điện thoại cá nhân tổ chức cá cược bằng hình thức tổ chức đá gà qua mạng internet cho trên 20  đối tượng tham gia. Tang vật thu giữ gồm gần 62 triệu đồng, 21 điện thoại di động, 16 xe mô tô, cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Chú thích ảnh
Tang vật thu giữ tại tụ điểm đánh bạc. Ảnh: TTXVN phát

Quá trình điều tra xác định, điểm đánh bạc do Tuấn đứng ra tổ chức, thời gian hoạt động từ khoảng 10 giờ đến 17 giờ hằng ngày. Nhằm thu hút người chơi, Tuấn gọi điện thoại rủ rê, lôi kéo con bạc cùng tham gia. Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, đối tượng Tuấn chọn khu vực đất trống trong vườn nhãn để tổ chức cá cược đá gà qua mạng và sử dụng điện thoại di động truy cập vào trang web xem đá gà trực tiếp, số tiền đặt cược mỗi trận từ 1 đến 6 triệu đồng/người. Với thủ đoạn trên, mỗi ngày Tuấn thu lợi bất chính  từ 20 đến 40 triệu đồng.

Công an huyện Dương Minh Châu đang tiếp tục điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Lê Sen - Thanh Tân (TTXVN)