07:15 03/07/2017

Phát hiện, xử lý hơn 9.300 vụ phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ

Trong 6 tháng đầu năm 2017, lực lượng Công an đã điều tra, khám phá 20.595 vụ vi phạm pháp luật, bắt và xử lý 42.785 đối tượng, triệt phá 843 băng, nhóm tội phạm...

Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhì và hạng Ba của Chủ tịch nước cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Ngày 3/7, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2017 để kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác của lực lượng Công an nhân dân từ đầu năm đến nay; phân tích, dự báo diễn biến tình hình trong thời gian tới, từ đó xác định điều chỉnh, bổ sung những chủ trương, giải pháp công tác trọng tâm, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, những nội dung của hội nghị sơ kết lần này có ý nghĩa quan trọng, trước mắt là thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa...

Từ đầu năm đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, lực lượng Công an nhân dân đã nỗ lực phấn đấu, tập trung triển khai quyết liệt các chủ trương, giải pháp nêu trong Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị của Công an nhân dân về nhiệm vụ công tác năm 2017, nhằm mục tiêu: Giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Tuy nhiên, diễn biến tình hình thế giới, khu vực đang diễn ra nhanh chóng, vừa tạo thời cơ thuận lợi, vừa đặt ra nhiều khó khăn, thách thức rất mới đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói thẳng, nói thật, nói hết để đánh giá đúng thực trạng của tình hình, công tác, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu tài liệu, tích cực tham gia thảo luận, bám sát chủ đề chính của hội nghị; làm rõ những khó khăn, bất cập và thách thức đang đặt ra trên các lĩnh vực công tác, từ đó xác định thật cụ thể những giải pháp, biện pháp công tác cần thực hiện; đồng thời kiến nghị, đề xuất với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an những chủ trương, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đã đề ra…

Theo báo cáo của Bộ Công an, 6 tháng đầu năm 2017, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai tích cực các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo chuyên đề; tổ chức hội nghị đề ra các giải pháp đấu tranh với tội phạm ma túy và nâng cao chất lượng công tác của lực lượng Cảnh sát Phòng, chống ma túy, Cảnh sát Hình sự; mở rộng quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Do vậy đã kiềm chế sự gia tăng của tội phạm; trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực hơn.

Kết quả, lực lượng Công an đã điều tra, khám phá 20.595 vụ (đạt tỷ lệ 79,67%, cao hơn so với 6 tháng đầu năm 2016); bắt, xử lý 42.785 đối tượng, triệt phá 843 băng, nhóm tội phạm…; phát hiện, xử lý 9.391 vụ phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, 2.053 vụ buôn lậu, 3.160 vụ sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm; phát hiện, xử lý 11.324 vụ, bắt 17.210 đối tượng về ma túy, thu 379,423 kg heroin, 759,131 kg và 436.115 viên ma túy tổng hợp, 251,306 kg cần sa, trong đó triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn; giải quyết, xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 90,93%; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 4.163 đối tượng truy nã…

Trật tự, an toàn giao thông có chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (giảm 4,66% số vụ; giảm 2,85% số người tử vong; giảm 14,43% số người bị thương)... Tổ chức lực lượng cứu nạn, cứu hộ 1.809 vụ, trong đó 1.167 vụ cứu nạn, cứu hộ trong đám cháy, trực tiếp cứu được 256 người, hướng dẫn thoát nạn cho hàng nghìn người.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Huân chương Quân công hạng Nhì cho một đồng chí, Huân chương Quân công hạng Ba cho năm đồng chí lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng Công an nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Xuân Tùng (TTXVN)