03:21 12/03/2020

Phát hiện vụ vận chuyển hơn 193.500 khẩu trang y tế không có nguồn gốc

Ngày 12/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài phát hiện một vụ vận chuyển hơn 193.500 khẩu trang y tế không có nguồn gốc, xuất xứ, chuẩn bị đưa sang Campuchia tiêu thụ.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng kiểm điếm số lượng khẩu trang y tế buôn lậu sang Campuchia. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, vào ngày 11/3, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an tỉnh Tây Ninh) phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài kiểm tra hành chính một xe ô tô khách mang biển số 3C- 6355, do Nguyễn Võ Thanh Đức (sinh năm 1974, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển. Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 187.195 khẩu trang y tế kháng khuẩn và 6.400 khẩu trang vải loại dành cho trẻ em. Tất cả số khẩu trang trên đều không có hóa đơn chứng từ.

Tại cơ quan công an, tài xế Nguyễn Võ Thanh Đức khai nhận là nhân viên của nhà xe Phúc Danh (có trụ sở ở thành phố Phnôm Pênh, Campuchia). Tài xế khai nhận chở số khẩu trang kể trên cho chủ xe từ Thành phố Hồ Chí Minh qua Campuchia để tiêu thụ với tiền công 1 triệu đồng. Vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, từ ngày 1/3 đến nay, ngành chức năng của tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ hơn 10 vụ buôn lậu khẩu trang y tế từ Việt Nam sang Campuchia, thu giữ hơn 1,3 triệu khẩu trang y tế các loại.

* Ông Phạm Đức Chinh, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An, cho biết, từ ngày 31/1-11/3/2020, qua kiểm tra, Cục Quản lý thị trường tỉnh phát hiện 15 vụ vi phạm, tịch thu hơn 42.900 khẩu trang y tế, phạt tiền hơn 83 triệu đồng. Trong đó, có 9 vụ vi phạm không niêm yết giá; 5 vụ vi phạm không niêm yết giá và kinh doanh hàng nhập lậu, định giá hàng hóa bất hợp lý, không công bố tiêu chuẩn và kinh doanh khẩu trang y tế nhập lậu; 1 vụ lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa để mua gom nhằm bán lại, thu lợi bất chính khi thị trường biến động về cung cầu do dịch bệnh.

Ngoài ra, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra, phát hiện 4 cơ sở kinh doanh khẩu trang y tế, nước rửa tay diệt khuẩn không niêm yết giá. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra liên ngành còn phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 14 (thuộc Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh) xác minh nguồn gốc 42 thùng khẩu trang, hóa đơn, chứng từ có liên quan đến Công ty Cổ phần Sản xuất và xuất nhập khẩu thiết bị y tế Khang Việt, đặt tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức (Long An). Đội Quản lý thị trường số 14 đang xử lý vụ việc này.

Cục Quản lý thị trường Long An tiếp tục tăng cường nắm bắt tình hình, kết hợp công tác tuyên truyền đối với các cơ sở kinh doanh thiết bị y tế, bảo vệ sức khỏe (khẩu trang, nước sát trùng, găng tay y tế…) trên địa bàn.

Thanh Tân - Thanh Bình (TTXVN)