07:14 11/07/2012

Phát hiện virút Tây Sông Nile tại Mỹ

Các quan chức y tế của Mỹ ngày 10/7 cho biết, virút Tây Sông Nile – loại virút sẽ khiến cho bệnh nhân mất khả năng nhiễm khuẩn, dẫn đến bại liệt và một số triệu chứng tác động thần kinh khác như mất trí nhớ, đau đầu... đã được phát hiện tại thành phố New York.

Các quan chức y tế của Mỹ ngày 10/7 cho biết, virút Tây Sông Nile – loại virút sẽ khiến cho bệnh nhân mất khả năng nhiễm khuẩn, dẫn đến bại liệt và một số triệu chứng tác động thần kinh khác như mất trí nhớ, đau đầu... đã được phát hiện tại thành phố New York và người dân trong thành phố cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa virút này.

 

Virút Tây Sông Nile lây lan sang người bằng đường muỗi đốt. Ảnh minh họa: Internet



Theo Bộ Y tế của Mỹ, hiện chưa có trường hợp nào bị nhiễm virút trên ở người được báo cáo, tuy nhiên, những con muỗi truyền virút này đã được phát hiện tại Stalen Insland, một trong 5 khu vực ở New York.


Phần lớn các trường hợp bị nhiễm virút Tây Sông Nile ở người là những trường hợp nhẹ, nhưng có thể dẫn tới những chứng bệnh như rét run, sốt, hôn mê, viêm não và viêm màng não. Nhà chức trách y tế thành phố khuyến cáo những người trên 50 tuổi cần thận trọng bởi họ là đối tượng dễ bị phát bệnh nghiêm trọng nếu nhiễm virút này.


Virút Tây Sông Nile được phát hiện lần đầu tiên ở Uganđa hồi năm 1937. Nó có trong các loài gia cầm và lây lan sang người bằng đường muỗi đốt. Đây là loài bản địa ở châu Phi, châu Á, châu Âu và Australia.


TTXVN/ Tin Tức