01:19 14/01/2015

Phát hiện, thu giữ hàng lậu và thực phẩm bẩn

Đội quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) và lực lượng cảnh sát môi trường của Công an Hà Nội và quận Hoàng Mai phát hiện, bắt giữ khoảng 30 tấn hàng nhập lậu.

Ngày 14/1, khoảng 30 tấn hàng nhập lậu được chuyên chở trên hai xe ô tô tải đang đỗ tại ngõ 251 Vĩnh Tuy, quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã bị Đội quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) và lực lượng cảnh sát môi trường của Công an Hà Nội và quận Hoàng Mai phát hiện, bắt giữ.

Qua kiểm tra bước đầu, số hàng trên được đóng trong gần 60 kiện hàng, gồm: Vải vóc, quần áo, giày dép, thiết bị vệ sinh… do nước ngoài sản xuất, trong đó nhiều mặt hàng vi phạm nhãn hiệu. Lái xe của hai ô tô chở số hàng trên không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của lô hàng. Theo khai nhận của lái xe, họ được thuê chuyên chở từ Quảng Ninh về Hà Nội.

Lực lượng kiểm tra nhận định, lô hàng bị bắt giữ thuộc về nhiều chủ hàng. Sau khi hàng tập kết thành công, hàng hóa sẽ được vận chuyển tới các chủ hàng để tiêu thụ.

Ông Nguyễn Huy Chín, Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 4 cho biết: Đây là vụ bắt giữ hàng lậu có số lượng lớn, Đội quản lý thị trường số 4 báo cáo lên Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội để có hướng xử lý nghiêm minh. Lực lượng kiểm tra đang tiến hành lấy lời khai của những người liên quan, đồng thời hoàn thiện hồ để làm căn cứ xử lý vụ việc.

* Đại tá Nguyễn Văn Vinh - Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị phối hợp với Đội cảnh sát môi trường Công an thành phố Bắc Ninh vừa bắt quả tang 1 cơ sở đang sản xuất mỡ bẩn.

Chủ cơ sở sản xuất mỡ bẩn là Nguyễn Thị Bình, 41 tuổi, trú tại xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh. Tại đây, tổ công tác phát hiện cơ sở này đang chiết xuất mỡ nước từ mỡ lợn bẩn bằng hình thức đun, rán; tích trữ khoảng 4 tấn mỡ nước, 1 tấn tóp mỡ cùng 2 tạ sản phẩm đang sơ chế. Chủ cơ sở Nguyễn Thị Bình khai nhận số mỡ thành phẩm sẽ được bán ra thị trường trong và ngoài tỉnh. Toàn bộ số hàng trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản thu giữ số hàng trên và hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.


Đinh Thị Thuận, Thái Hùng (TTXVN)