07:09 30/07/2012

Phát hiện thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khánh Hòa

Nhờ chỉ dẫn của người dân, chiều 29/7, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp cùng các ngành chức năng thành phố Nha Trang, tổ chức khai quật 6 ngôi mộ liệt sĩ tại một nghĩa trang ở phường Vĩnh Hải và quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Dung.

Nhờ chỉ dẫn của người dân, chiều 29/7, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp cùng các ngành chức năng thành phố Nha Trang, tổ chức khai quật 6 ngôi mộ liệt sĩ tại một nghĩa trang ở phường Vĩnh Hải và quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Dung.

 

Trước đó, ngày 27/7/2012, tỉnh Bình Phước đã tổ chức Lễ an táng hài cốt các liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại chiến trường Campuchia.  Ảnh: Nguyễn Văn Việt – TTXVN

 

Theo ông Trần Ty trú tại phường Vĩnh Hải là người chỉ dẫn, số mộ này của các Liệt sĩ hy sinh dịp Tết Mậu Thân- năm 1968. Chính cha con ông đã nhận an táng vào chiều mùng 6 Tết Mậu Thân, sau khi xe bệnh viện chở 6 thi hài Liệt sĩ đến nghĩa trang nói trên. Từ đó đến nay, mỗi năm gia đình ông đều tiến hành chăm sóc, thắp hương cho các ngôi mộ này.

 

Cuối tháng 3 và đầu tháng 4 vừa qua, Công ty cổ phần Xây dựng công trình 505 khi thi công tuyến quốc lộ 1C đoạn qua đèo Rù Rì, thành phố Nha Trang, tình cờ phát hiện 2 bộ hài cốt. Sau đó, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa kiểm tra thực địa, khai quật với quy mô lớn và đã tìm thấy, quy tập tổng số 23 bộ hài cốt Liệt sĩ tại khu vực nói trên, đưa về an táng tại Nghĩa trang Hòn Dung.

 

Số Liệt sĩ này được xác định thuộc 2 đơn vị Trung đoàn Sao Thủy, Đại đội Đặc công 90 và lực lượng vũ trang địa phương của tỉnh Khánh Hòa, hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân Mậu Thân 1968, tại thị xã Nha Trang ngày đó.

 

 

Tiên Minh