11:14 07/11/2025

Phát hiện tác động bất lợi của một số loại thuốc thông thường với bệnh nhân ung thư vú

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, một nghiên cứu mới đây do các nhà khoa học đến từ Đại học Nam Australia và Đại học Flinder thực hiện cho thấy một số loại thuốc thông thường mà hàng triệu người Australia đang sử dụng có thể gây tác động bất lợi đối với bệnh nhân ung thư vú.

Cụ thể, các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu từ 19 thử nghiệm lâm sàng lớn với sự tham gia của 23.000 bệnh nhân, được tài trợ bởi các công ty dược phẩm hàng đầu như Lilly, Pfizer và Roche. Đây được cho là phân tích lớn nhất và toàn diện nhất thuộc loại này trên thế giới.

Họ đã tiến hành điều tra xem các loại thuốc thông thường như thuốc huyết áp, thuốc giảm cholesterol, thuốc trị chứng ợ nóng có thể tương tác với các liệu pháp điều trị ung thư như thế nào, từ đó phát hiện ra rằng các loại thuốc ức chế bơm proton (PPI) được sử dụng để điều trị chứng khó tiêu và ợ nóng gây tác dụng phụ nghiêm trọng cao hơn 36% ở bệnh nhân ung thư vú, dẫn đến tỷ lệ sống sót thấp hơn. Dù cho biết vẫn cần có thêm các nghiên cứu nữa, các nhà nghiên cứu tin rằng PPI có thể cản trở phản ứng miễn dịch của cơ thể, hoặc làm thay đổi cách cơ thể phản ứng với thuốc điều trị ung thư.

Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng các loại thuốc thường được kê đơn cho bệnh tim hoặc tăng huyết áp cũng làm tăng tác dụng phụ nghiêm trọng ở những bệnh nhân ung thư vú, nhưng có vẻ không ảnh hưởng đến tỷ lệ sống sót tổng thể.

Các loại thuốc như statin và metformin, được sử dụng để điều trị cholesterol cao và bệnh tiểu đường, không cho thấy tác động đáng kể nào đến tỷ lệ sống sót hoặc tác dụng phụ.

Tiến sĩ Natansh Modi, tác giả chính của nghiên cứu đến từ Đại học Nam Australia và Đại học Flinders, cho biết những phát hiện này cho thấy mối quan hệ phức tạp giữa các loại thuốc thường được kê đơn và kết quả điều trị ung thư.

Nhiều phụ nữ mắc ung thư vú đang phải đối phó với các bệnh mãn tính khác như huyết áp cao, tiểu đường hoặc trào ngược dạ dày, điều đó có nghĩa là họ thường phải dùng nhiều loại thuốc cùng một lúc. Nghiên cứu không khuyến nghị mọi người phải ngừng dùng thuốc điều trị các bệnh không liên quan đến ung thư, nhưng nhấn mạnh các bác sĩ cần thường xuyên xem xét lại đơn thuốc của bệnh nhân.

Phó Giáo sư Ashley Hopkins thuộc Đại học Flinders, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết những phát hiện này cho thấy bệnh nhân sử dụng PPI trong quá trình điều trị ung thư cần được theo dõi chặt chẽ hơn để cảnh giác trước những rủi ro tiềm ẩn và xem liệu PPI có thực sự cần thiết hay không.

Bên cạnh đó, nghiên cứu này nhấn mạnh sự cần thiết phải có một cách tiếp cận toàn diện hơn trong việc quản lý ung thư vú, xem xét tất cả các loại thuốc mà bệnh nhân đang sử dụng, đồng thời kêu gọi thực hiện các nghiên cứu tiếp theo để khám phá những lý do sinh học đằng sau các tương tác thuốc đã được quan sát và để phát triển các hướng dẫn lâm sàng về việc kê đơn kết hợp an toàn các loại thuốc này trong quá trình điều trị ung thư.

Theo các số liệu thống kê của Chính phủ Australia, năm 2025 có hơn 20.000 người được chẩn đoán mắc ung thư vú, trong đó khoảng 3.353 người có thể tử vong.

Thanh Tú (TTXVN)