02:17 12/02/2026

Phát hiện sớm và xử lý kịp thời, triệt để ổ dịch sốt xuất huyết, không để lây lan

Trước tình hình sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng trên địa bàn, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu, các sở, ngành liên quan và UBND xã, phường khẩn trương triển khai đồng bộ, quyết liệt biện pháp phòng chống, không để bùng phát, lan rộng.

Chú thích ảnh
Phun thuốc diệt muỗi. Ảnh minh họa: Nguyễn Chinh/TTXVN

Trong tháng 1/2026, toàn tỉnh ghi nhận 1.757 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 4,5 lần so với cùng kỳ năm 2025 (393 ca). Số ca mắc gia tăng nhanh trong những tuần gần đây, chủ yếu do điều kiện thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa nhiều, tạo môi trường thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển. Ca bệnh tập trung chủ yếu tại các xã, phường: Đức Hòa, Bến Cầu, Mỹ Hạnh, An Tịnh, Bình Minh, Gia Lộc, Long An, chiếm 27,8% tổng số ca mắc toàn tỉnh. Đến nay đã ghi nhận 45 ca bệnh nặng, tăng 36 ca so với cùng kỳ năm trước.

Ngành Y tế Tây Ninh dự báo, thời gian tới, số ca mắc có thể tiếp tục gia tăng và nguy cơ bùng phát diện rộng nếu không triển khai quyết liệt biện pháp phòng, chống.

UBND tỉnh yêu cầu, các sở, ngành liên quan tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; phát hiện sớm và xử lý kịp thời, triệt để ổ dịch sốt xuất huyết, không để lây lan, kéo dài. Các đơn vị chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp, phương án phù hợp để UBND tỉnh chỉ đạo xử lý hiệu quả tình huống dịch phát sinh.

Các cơ sở y tế thực hiện nghiêm việc thu dung, phân loại, điều trị bệnh nhân và chuyển tuyến kịp thời đối với trường hợp diễn biến nặng; bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị, phương tiện điều trị và giường bệnh để tiếp nhận, điều trị sớm, hạn chế tối đa ca tử vong do sốt xuất huyết.

Các bên liên quan đẩy mạnh thông tin, truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết; tăng cường kiểm tra, giám sát tại những địa phương có số ca mắc tăng cao, ổ dịch kéo dài nhằm ngăn chặn dịch bệnh ngay từ giai đoạn đầu.

Các cơ sở giáo dục triển khai tích cực hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết trong trường học; tuyên truyền cho học sinh, sinh viên kiến thức phòng bệnh; phối hợp với cơ sở y tế địa phương điều tra, xử lý loăng quăng tại hộ gia đình; kịp thời thông báo cho cơ quan y tế khi phát hiện trường hợp nghi mắc bệnh và thường xuyên tổ chức tổng vệ sinh môi trường tại trường học.

UBND các xã, phường huy động cả hệ thống chính trị tham gia phòng, chống sốt xuất huyết; chủ trì, phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan xử lý triệt để ổ dịch, phun hóa chất diệt muỗi, diệt loăng quăng, bảo đảm 100% hộ dân trong khu vực ổ dịch được xử lý kịp thời, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát tại khu dân cư, cơ quan, công trường, trường học, khu vực công cộng.

Ngoài ra, các địa phương chủ động bố trí đầy đủ nhân lực, kinh phí, phương tiện phục vụ phòng, chống sốt xuất huyết; thường xuyên kiểm tra, giám sát, định kỳ báo cáo tình hình dịch bệnh và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để sốt xuất huyết bùng phát, lan rộng trên địa bàn quản lý.

Thanh Bình (TTXVN)