07:19 09/07/2011

Phát hiện một thí sinh truyền đề thi ra ngoài bằng điện thoại

TS Lê Văn Thanh, Viện trưởng Viện ĐH Mở Hà Nội cho biết, trong buổi sáng thi môn Văn, tại phòng thi 675 của điểm thi trường THPT Ngô Thì Nhậm (Hà Nội) đã phát hiện một nữ sinh sử dụng điện thoại di động có tai nghe.

TS Lê Văn Thanh, Viện trưởng Viện ĐH Mở Hà Nội cho biết, trong buổi sáng thi môn Văn, tại phòng thi 675 của điểm thi trường THPT Ngô Thì Nhậm (Hà Nội) đã phát hiện một nữ sinh sử dụng điện thoại di động có tai nghe.

Các thí sinh thi môn Văn tại Hội đồng thi trường THPT Trần Phú (Đà Nẵng). Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

“Thí sinh này đã làm bài được 1 tiếng đồng hồ. Ngay lập tức, theo quy chế chúng tôi đã đình chỉ thi đối với em này. Thu đề bài và đưa vào phòng Hội đồng để cách ly, chờ 2 tiếng sau khi kết thúc môn thi mới cho thí sinh ra. Tuy nhiên, theo đề nghị của PA 83 thì thí sinh này được đưa về trụ sở Đội An ninh Giáo dục (PA 83), Công an Hà Nội để xác minh rõ hành vi có liên quan đến đường dây gian lận thi cử không” – TS Lê Văn Thanh nói.

Thông tin từ Đội Văn hóa Giáo dục (PA83) cho hay, đề thi văn khối D mở được 15 phút, thí sinh Phượng đã nhắn tin ra ngoài nhờ em trai sinh đôi gửi đáp án câu 3a về tác phẩm Hai đứa trẻ của Thạch Lam. Cậu em ngồi ở nhà đã gửi đáp án cho chị gái mình bằng 12 tin nhắn. Trong 12 tin nhắn này Phượng chưa kịp đọc đã bị giám thị phát hiện. Hai chị em này đã thừa nhận hành vi sử dụng điện thoại để gửi đề và giải đề thi môn Văn khối D. “Sự việc lộ đề thi ra ngoài chỉ xảy ra giữa hai chị em và được phát hiện kịp thời” – Cán bộ PA 83 này cho hay.

Báo cáo của Viện ĐH Mở Hà Nội, trong buổi sáng thi môn Văn có 4 thí sinh bị đình chỉ. Trong đó có hai thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại di động, hai thí sinh bị đình chỉ do mang tài liệu. Đợt 2 kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 2011, Viện ĐH Mở Hà Nội có 9.991 thí sinh đến dự thi ở các khối B, D1, H, đạt tỷ lệ 72,67%.

Lê Vân