01:18 04/01/2017

Phát hiện lưỡi kiếm 2.300 năm tuổi vẫn sắc nhọn như mới

Mặc dù đã 2.300 năm tuổi, song một thanh kiếm cổ vừa mới được đào lên từ trong một ngôi mộ ở Trung Quốc vẫn trong tình trạng sáng bóng và sắc nhọn, có thể gây thương tổn cho người.

Cây kiếm vẫn ở trong tình trạng sắc nhọn, sáng loáng.

Cây kiếm được phát hiện tại thành phố Xinyang, tỉnh Hà Nam. Theo đánh giá của các chuyên gia khảo cổ, lưỡi kiếm này ra đời từ thời Chiến Quốc (từ năm 475 TCN tới năm 221 TCN). Sau trận giao tranh giữa 7 nước, chiến thắng đã thuộc về nước Tần do Tần Thủy Hoàng trị vì và Trung Quốc hợp nhất.

Xem đoạn video rút lưỡi kiếm ra khỏi vỏ bao:


Đây không phải là lần đầu tiên di vật từ các triều đại Trung Hoa cổ được tìm thấy tịa tỉnh Hà Nam. Vào tháng 4/2016, các nhà khảo cổ cũng khai quật được một số quan tài 3.000 năm tuổi sau khi phát hiện được 22 ngôi mộ từ thời nhà Thương (1600 năm TCN).

Hồng Hạnh (theo RT)