02:10 29/02/2012

Phát hiện kho báu hội họa từng nằm trong tay Hitler

Sau 5 năm tìm kiếm, sử gia nghệ thuật Jiri Kuchar (người Cộng hòa Séc) đã phát hiện được một kho báu gồm 16 tác phẩm hội họa, do các họa sĩ lừng danh của Đức sáng tác, từng nằm trong tay trùm Đức quốc xã Adolf Hitler.

Sau 5 năm tìm kiếm, sử gia nghệ thuật Jiri Kuchar (người Cộng hòa Séc) đã phát hiện được một kho báu gồm 16 tác phẩm hội họa, do các họa sĩ lừng danh của Đức sáng tác, từng nằm trong tay trùm Đức quốc xã Adolf Hitler.

Sử gia nghệ thuật Jiri Kuchar đứng trước các bức tranh của hai họa sĩ người Đức Franz Eichhorst (trái) và Friedrich Wilhelm Kalb (phải) tại một phòng trưng bày nghệ thuật ở Doksany, Cộng hòa Séc. Ảnh Internet


Hitler đã mua kho báu hội họa này ở Đức trong Chiến tranh Thế giới Thứ II. Sau đó, kho báu được đưa về Séc và Xlôvakia và bị thất lạc. Ông Kuchar đã cất công đi khắp các phòng trưng bày nghệ thuật ở Cộng hòa Séc và tìm thấy toàn bộ 16 tuyệt tác trong kho báu hội họa này.

Sử gia nghệ thuật Jiri Kuchar đứng trước các bức tranh của hai họa sĩ người Đức Franz Eichhorst (trái) và Friedrich Wilhelm Kalb (phải) tại một phòng trưng bày nghệ thuật ở Doksany, Cộng hòa Séc.


H.H