11:23 04/11/2011

Phát hiện hóa thạch động vật có vú niên đại 94 triệu năm

Trong thông báo ngày 3/11, một nhóm các nhà khoa học Áchentina cho biết, họ đã phát hiện hóa thạch của một loài động vật có vú có niên đại 94 triệu năm tại vùng bán hoang mạc Patagonia thuộc tỉnh Río Negro ở miền Nam nước này.

Trong thông báo ngày 3/11, một nhóm các nhà khoa học Áchentina cho biết, họ đã phát hiện hóa thạch của một loài động vật có vú có niên đại 94 triệu năm tại vùng bán hoang mạc Patagonia thuộc tỉnh Río Negro ở miền Nam nước này.

Tiến sỹ Guillermo Rougier, cho biết 2 cá thể vừa được tìm thấy thuộc họ động vật ăn thịt khá hiếm, chưa từng được biết đến từ trước đến nay và hiện đã tuyệt chủng. Loài động vật có vú này, được đặt tên khoa học là Cronopio (ảnh), sống từ cách đây 94 triệu năm ở cuối kỷ Phấn Trắng. Cronopio có hình dạng gần giống loài chuột, dài khoảng 10-14 cm, có hộp sọ lớn nhưng mõm rất nhỏ với hai răng nanh sắc nhọn và dài bất thường.

Việc tìm thấy mẫu hóa thạch này giúp các nhà khoa học làm sáng tỏ hơn bức tranh về thế giới cổ sinh học hàng chục triệu năm về trước. Trong kỷ Phấn Trắng ở Nam Mỹ, giới khoa học biết đến sự tồn tại của khủng long trong khoảng 130 triệu năm và động vật có vú là 65 triệu năm về trước. Với hộp sọ lớn và răng nanh sắc nhọn, loài động vật có vú trên được nhận định là loài ăn thịt.

Việt Hùng (P/v TTXVN tại Áchentina)