06:13 11/06/2012

Phát hiện gien liên quan đến bệnh đau nửa đầu

Các nhà khoa học châu Âu và Ôxtrâylia cho biết, họ đã định vị được 4 gien mới liên quan đến dạng phát triển mạnh nhất của bệnh đau nửa đầu.

Các nhà khoa học châu Âu và Ôxtrâylia ngày 10/6 cho biết họ đã định vị được 4 gien mới liên quan đến dạng phát triển mạnh nhất của bệnh đau nửa đầu.

 

Những gien này được phát hiện thấy trong bộ gien của 4.800 người bị chứng đau nửa đầu không có những dấu hiệu thần kinh báo trước (ví dụ như rối loạn thị giác) hành hạ, một dạng bệnh gây ra 2/3 số cơn đau nửa đầu. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học trên, những gien này lại không có trong bộ gien của những người bình thường.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

 

Nghiên cứu nói trên của các nhà khoa học châu Âu và Ôxtrâylia cũng khẳng định sự tồn tại của hai gien khác trong bộ ba gien được nhận dạng trong nghiên cứu trước đó. Theo các nhà khoa học này, những gien mới được phát hiện trong nghiên cứu trên đã củng cố thêm những luận chứng cho rằng những rối loạn chức năng của các phân tử chịu trách nhiệm truyền tín hiệu giữa các tế bào trong bộ não, đã góp phần làm cho bệnh đau đầu xuất hiện bất chợt và củng cố giả thuyết về vai trò của các mạch máu và những rối loạn trong dòng máu chảy về não.

 

TTXVN/Tin tức