10:08 05/10/2015

Phát hiện gần 100 thi thể người di cư trên bờ biển Libya

Tổ chức Trăng Lưỡi liềm đỏ Libya cho biết, trong 5 ngày qua, đã tìm thấy ít nhất 95 thi thể của những người di cư trôi dạt vào bờ biển Libya.


Nhân viên cứu hộ di chuyển thi thể của một người di cư dạt vào bờ biển Tripoli ngày 3/10. Ảnh: AP

Phát ngôn viên của Tổ chức Trăng Lưỡi liềm đỏ Libya, ông Mohamed al-Masrati, cho biết: "Các nhân viên cứu hộ của chúng tôi đã phát hiện 85 thi thể tại khu vực bờ biển gần thủ đô Tripoli và 10 thi thể khác gần thành phố cảng Sabartha của Libya, nơi các đối tượng buôn người thường sử dụng làm "bãi đáp" để khởi hành tới châu Âu. Hiện công tác tìm kiếm của chúng tôi vẫn đang tiếp tục".

Theo người phát ngôn này, đây là số thi thể của những người di cư từ các nước châu Phi. Ông al-Masrati cho biết thêm: "Tới nay đã có 550.000 người Libya rời bỏ nhà cửa vì xung đột tại thành phố Benghazi và nhiều nơi khác. Con số này sẽ tiếp tục tăng lên ít nhất là 600.000 người".

Hàng nghìn người di cư, mong muốn tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn ở châu Âu, đã khởi hành từ Libya trên những chiếc thuyền ọp ẹp với hy vọng tới được Italy. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), hơn 2.600 người di cư đã thiệt mạng trong hành trình nguy hiểm vượt Địa Trung Hải tới châu Âu kể từ đầu năm 2015 tới nay.

Cùng ngày, Giám đốc điều hành Cơ quan giám sát biên giới của Liên minh châu Âu (Frontex), ông Fabrice Leggeri cho biết, đến nay đã có 630.000 người di cư trái phép vào Liên minh châu Âu (EU), đồng thời kêu gọi EU thay đổi mạnh mẽ cách thức đối phó với cuộc khủng hoảng di cư.

Phát biểu với hãng tin Ebra của Pháp, ông Leggeri nói: "Tính tới cuối tháng 9/2015, chúng tôi đã ghi nhận khoảng 630.000 người vượt biên trái phép. Các nước thành viên phải hiểu rằng thay vì triển khai hàng trăm nghìn cảnh sát tới biên giới quốc gia, sẽ hiệu quả hơn nếu điều họ tới đường biên giới bên ngoài (EU)".

Trong khi đó, tờ "Bild" của Đức dẫn nguồn từ giới chức nước này ước tích có tới 1,5 triệu người tìm kiếm tị nạn sẽ tới Đức trong năm nay. Con số ước tính trước đó là từ 800.000 - 1 triệu người tị nạn.

TN (theo AFP/Reuters)