03:10 16/03/2012

Phát hiện điểm chôn nhiều hài cốt liệt sĩ

Ngày 15/3/2012, trong khi đào móng xây dựng nhà thờ họ Trần tại khu phố 1, phường 3, thành phố Đông Hà (Quảng Trị), người dân đã phát hiện nhiều vị trí có hài cốt liệt sĩ.

Ngày 15/3/2012, trong khi đào móng xây dựng nhà thờ họ Trần tại khu phố 1, phường 3, thành phố Đông Hà (Quảng Trị), người dân đã phát hiện nhiều vị trí có hài cốt liệt sĩ.

Ngay sau nhận được thông báo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, chính quyền địa phương đã tiến hành khảo sát và mở rộng khu vực khai quật. Bước đầu đã xác định được 7 điểm có dấu hiệu mộ liệt sĩ được chôn theo một hàng.

Trong sáng 15/3, lực lượng này đã tiến hành khai quật và bốc được 5 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 1 hài cốt có một tấm bia bằng nhôm có khắc ngày hi sinh 6/4/1972, có họ tên nhưng không rõ. Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị, các hài cốt này có thể là của bộ đội thuộc Trung đoàn 36, Sư đoàn 308 hy sinh khi vượt sông Hiếu tiến quân vào giải phóng Quảng Trị năm 1972.




Lực lượng quân sự tỉnh Quảng Trị và chính quyền địa phương cất bốc hài cốt liệt sĩ. 



Tấm bia bằng nhôm khắc ngày hi sinh 6/4/1972, có họ tên nhưng không rõ được tìm thấy trong một ngôi mộ.



Hài cốt liệt sĩ vừa được cất bốc.




Chùm ảnh: Hồ Cầu