01:18 23/01/2019

Phát hiện căn cứ tên lửa của Triều Tiên có ảnh hưởng tới cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều?

Giới chuyên gia cho rằng việc phát hiện căn cứ tên lửa Sino-ri, nằm cách Khu phi quân sự (DMZ) giữa hai miền Triều Tiên khoảng 212 km về phía Bắc mà Bình Nhưỡng không công khai trước đó, khó có khả năng cản trở cuộc thương lượng đang diễn ra giữa Mỹ và quốc gia Đông Bắc Á này về kế hoạch tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 2 giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Chú thích ảnh
Căn cứ tên lửa Sino-ri của Triều Tiên. Ảnh: csis.org

Ngày 21/1 vừa qua, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tại Washington đã công bố báo cáo tiết lộ về căn cứ tên lửa Sino-ri bí mật, vốn được coi là "tổng hành dinh tên lửa" của Triều Tiên.

Theo báo cáo, khu tổ hợp Sino-ri là một trong số căn cứ cũ nhất trong khoảng 20 căn cứ chưa được Triều Tiên công bố. Căn cứ được cho rộng 18 km2, có thể chứa một đơn vị cỡ trung đoàn và được trang bị các tên lửa đạn đạo tầm trung Nodong-1. Căn cứ này có thể cũng đã đóng vai trò trong việc phát triển tên lửa đạn đạo Pukkuksong-2 (KN-15), được phóng thử lần đầu tiên vào tháng 2/2017.

Ảnh chụp từ vệ tinh ngày 27/12/2018 cho thấy khu vực trụ sở, các cơ sở thông nhau, các cơ sở chứa phương tiện, cũng như lối vào một boong-ke.

Báo cáo nhận định căn cứ vận hành tên lửa Sino-ri và các tên lửa Nodong được triển khai tại đây phù hợp với chiến lược quân sự hạt nhân được cho là tạo khả năng tấn công phủ đầu bằng đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường của Triều Tiên.

Báo cáo cũng cho rằng căn cứ này đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các tên lửa đạn đạo có khả năng tấn công Hàn Quốc, Nhật Bản, và cả đảo Guam - lãnh thổ hải ngoại của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương, đồng thời nhấn mạnh do chưa bao giờ được Triều Tiên công bố nên căn cứ Sino-ri không được đề cập trong các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên.

CSIS đề nghị mọi thỏa thuận trong tương lai cần tính đến các cơ sở vận hành tên lửa.

Báo cáo trên được công bố chỉ 3 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo "mong chờ" một cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào cuối tháng 2 tới. 

Các nhà phân tích chính trị cho rằng báo cáo trên sẽ không ảnh hưởng đến quan điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh thứ 2 với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dù sự tồn tại của các căn cứ tên lửa bí mật có khả năng mâu thuẫn với cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn mà Bình Nhưỡng đưa ra trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều đầu tiên vào tháng 6/2018.

Theo ông Kim Jae-chun, Giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Sogang ở Seoul và cũng là một cố vấn cho Chính phủ Hàn Quốc, báo cáo trên dường như sẽ không ngăn cản việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 do Tổng thống Trump rất kiên quyết tổ chức cuộc gặp này.

Ngọc Hà (TTXVN)