08:19 31/08/2022

Phát hiện cá heo nhiễm cúm gia cầm tại Thụy Điển

Ngày 31/8, Viện Thú y quốc gia Thụy Điển cho biết 1 con cá heo mắc cạn trên bãi biển ở nước này vào tháng 6 vừa qua chết do mắc cúm gia cầm.

Chú thích ảnh
Các nhà nghiên cứu tại Viện Thú y quốc gia Thụy Điển nghiên cứu con cá heo chết. Ảnh: thelocal.se

Theo bác sĩ thú y Elina Thorsson nhận, đây là lần đầu tiên trên thế giới phát hiện trường hợp cá heo nhiễm cúm gia cầm. Có khả năng con cá heo này đã tiếp xúc với chim nhiễm virus cúm H5N1.

Con cá heo non giới tính đực được phát hiện còn sống và mắc cạn trên một bãi biển ở miền Tây Thụy Điển cuối tháng 6 vừa qua. Mặc dù người dân địa phương đã cố gắng đưa con cá heo này bơi ra vùng nước sâu hơn, nhưng nó bị kiệt sức và đã chết vào tối cùng ngày.

Kết quả xét nghiệm sau đó phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong một số cơ quan nội tạng của con cá heo này.

Viện Thú y Quốc gia Thụy Điển cho biết, trước đây, virus H5N1 cũng đã từng được phát hiện ở các loài động vật có vú khác như cáo đỏ, rái cá, mèo rừng, chồn…

Hiện châu Âu và Bắc Mỹ đang chứng kiến đợt bùng phát lớn dịch cúm gia cầm ở các loài chim hoang dã.

Thành Nam (TTXVN)