04:20 07/04/2016

Phát hiện 4 thi thể trong vụ máy bay Nhật Bản mất tích

Lực lượng cứu hộ đã phát hiện 4 thi thể được cho là các thành viên phi hành đoàn của chiếc phản lực thuộc Lực lượng Phòng vệ Trên không mất tích ngày 6/4.

Máy bay phản lực U-125 của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản.

Nhà chức trách Nhật Bản cho biết lực lượng cứu hộ ngày 7/4 đã phát hiện 4 thi thể được cho là các thành viên phi hành đoàn của chiếc máy bay phản lực U-125 của Lực lượng Phòng vệ Trên không (ASDF) mất tích tại khu vực đồi núi thuộc tỉnh Kagoshima, Tây Nam Nhật Bản. Hiện các thi thể trên vẫn chưa được nhận dạng và lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm chiếc máy bay cùng 2 người khác còn mất tích.

Trước đó vào chiều 6/4, chiếc máy bay phản lực U-125 trên đã biến mất khỏi màn hình rađa lúc 14 giờ 35 phút (giờ địa phương) tại khu vực đồi núi thuộc tỉnh Kagoshima. Khoảng 600 nhân viên cứu hộ đã được huy động để tìm kiếm chiếc máy bay này.

TTXVN/Tin Tức (theo AFP)