08:09 02/08/2012

Phát hiện 205 săm xe máy mang nhãn hiệu Casumina giả

Ngày 1/8, tại TP.Biên Hòa (Đồng Nai) lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính số nhà 372 (thuộc tổ 9, ấp Hương Phước, xã Phước Tân) do Bùi Chung Thắng (28 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) làm chủ và phát hiện tại đây có chứa 205 săm xe máy mang nhãn hiệu Casumina giả.

Ngày 1/8, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã phối hợp với Công an xã Phước Tân tiến hành kiểm tra hành chính số nhà 372 (thuộc tổ 9, ấp Hương Phước, xã Phước Tân) do Bùi Chung Thắng (28 tuổi, quê tỉnh Thái Bình, tạm trú tại ấp Hương Phước, xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) làm chủ và phát hiện tại đây có chứa 205 săm xe máy mang nhãn hiệu Casumina giả.

Hiện Công an thành phố Biên Hòa đã lập hồ sơ thu giữ toàn bộ tang vật trên để tiếp tục điều tra xác minh hành vi sản xuất ruột xe máy giả của tên Thắng.

Tại cơ quan điều tra, Thắng khai nhận, trong quá trình sinh sống tại đây đã nảy sinh ý định kiếm tiền bằng việc làm giả săm xe máy rồi bán ra thị trường.

Để thực hiện ý đồ, Thắng đi đến các hiệu sửa chữa xe máy để thu mua tất cả các săm xe máy hiệu Casumina cũ đã qua sử dụng, đem về vá lại các lỗ thủng và dùng máy hút chân không để hút hết không khí trong săm xe; dùng xà phòng giặt sạch rồi bỏ săm xe vào ngâm trong chất hóa học để tẩy trắng.

Sau khi đã biến săm cũ thành săm mới, Thắng cho vào bịch nilon mang nhãn hiệu Casumina dán lại và đưa đi tiêu thụ trên thị trường.

Với các thủ đoạn này, mỗi ngày Thắng sản xuất được từ 50-80 săm xe máy giả mang nhãn hiệu Casumina và bán khoảng 30-50 chiếc cho các hiệu sửa xe máy dọc các tuyến đường từ huyện Hóc Môn (TP.Hồ Chí Minh) đến tỉnh Long An, với giá từ 18-20 ngàn đồng/chiếc. Thắng khai nhận, đã thực hiện hành vi này được hơn 1 tháng thì bị phát hiện.

Hiện công an đã thu giữ tại cơ sở sản xuất của Thắng 205 săm xe máy giả hiệu Casumina, 577 nhãn săm xe máy hiệu Casumina, 4 máy ép săm xe, 1 máy bơm hơi, 1 máy hút chân không và 1 máy ép chân van.


TTXVN/ Tin Tức