01:11 24/01/2011

Phát hiện 2 vụ vận chuyển hàng lậu

Ngày 23/1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Hà Nội cho biết, vừa khám phá 2 vụ vi phạm về kinh tế.

Ngày 23/1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Hà Nội cho biết, vừa khám phá 2 vụ vi phạm về kinh tế.

Vụ thứ nhất, Công an phối hợp với Quản lý thị trường thành phố Hà Nội kiểm tra nhà số 7, ngõ 622, phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, phát hiện tại đây đang tập kết 30 kiện hàng chứa 1.313 chiếc áo khoác may sẵn do nước ngoài sản xuất không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc được tiêu thụ bằng hình thức bán lẻ. Chủ lô hàng là Nguyễn Thị Nga, 28 tuổi, trú ở ngõ Giếng Mứt, phố Bạch Mai, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ lô hàng, trị giá khoảng 300 triệu đồng.

Vụ thứ hai, Công an và Quản lý thị trường thành phố đã kiểm tra xe ô tô biển số 99K-6501 do anh Nguyễn Mạnh Tuấn, 39 tuổi, quê ở Tân Trào, Kiến Thụy (Hải Phòng) điều khiển, đang chở một lượng lớn gà nhập lậu không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan chức năng. Tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ tổng số 5.625 kg gà và phối hợp với cơ quan chức năng tiêu hủy số gà nhập lậu; đồng thời phạt lái xe Tuấn 1,5 triệu đồng về hành vi vận chuyển hàng không qua kiểm dịch.

S.N