06:10 06/06/2011

Phát hiện 1 voi con hoang dã bị sát hại

Ngày 4/6/2011, trên đường đi tuần tra bảo vệ rừng, cán bộ Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Yor Đôn phát hiện 1 voi con hoang dã trọng lượng khoảng 200 kg bị chết tại khu rừng cấm thuộc địa bàn xã Krông Na (huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk).

Ngày 4/6/2011, trên đường đi tuần tra bảo vệ rừng, cán bộ Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Yor Đôn phát hiện 1 voi con hoang dã trọng lượng khoảng 200 kg bị chết tại khu rừng cấm thuộc địa bàn xã Krông Na (huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk). Qua khám nghiệm hiện trường, cán bộ kiểm lâm cho biết con vật bị một số vết đạn và đã chết trước đó khoảng một tuần và nay đang bốc mùi.

Ảnh: Internet


Trước đó, trong tháng 1/2011, tại địa bàn thôn 3, thôn 5 và thôn 10, xã Ia R’vê (huyện biên giới Ea Súp) người dân địa phương đã phát hiện 3 voi con hoang dã trọng lượng từ 150 đến trên 200 kg bị chết đuối dưới hồ tự nhiên và suối gần bìa rừng. Như vậy, chỉ trong 5 tháng, tại các khu rừng gần Vườn quốc gia Yor Đôn đã có 4 voi con bị chết, trong khi đó đàn voi tự nhiên trưởng thành và voi nhà vẫn bị lâm tặc đe dọa săn trộm để lấy ngà.

Nguyễn Tiên Tri